Vô cảm khi săn bắn, tiêu thụ động vật hoang dã

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/12/2022 06:24 GMT+7

Công an H.Nam Giang ( Quảng Nam ) vừa phát hiện một người đàn ông điều khiển ô tô chở 260 kg động vật rừng trái phép gồm: chồn, mang, heo rừng…

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cũng triệt xóa đường dây buôn bán, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm trái phép, bắt giữ 3 người liên quan để mở rộng điều tra.

Đây là 2 trong số ít hàng chục vụ buôn bán, giết hại động vật hoang dã (ĐVHD) mà lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện, xử lý.

Gần 260 kg động vật rừng trái phép được phát hiện trên xe tải

C.X

Những năm gần đây, các vụ giết hại dã man ĐVHD diễn ra khá nhiều trên cả nước, trong đó có không ít loài nằm trong sách đỏ hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Việc này đã dấy lên nỗi lo ngại về ý thức bảo vệ ĐVHD đang ngày càng kém đi tại Việt Nam. Minh chứng rõ nhất cho việc này là Việt Nam đang nổi lên là điểm “tập kết”, trung chuyển và tiêu thụ ĐVHD trái phép của châu Á. Thực trạng trên đã làm cho sự đa dạng sinh học bị đe dọa, một số loài động vật quý hiếm đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng.

Với giá trị kinh tế mang lại cao, nhiều ĐVHD quý hiếm luôn bị săn lùng để tuồn vào các nhà hàng, quán nhậu lớn chỉ để phục vụ thú vui của những người thích các món ăn “độc lạ”. Nếu con người ngừng ăn thịt ĐVHD, thì sẽ không tồn tại những đường dây mua bán kiểu này, càng không có những cuộc săn bắn vô tội vạ.

Chính những người thích ăn ĐVHD cũng như sự vô cảm của những kẻ giết ĐVHD thêm một lần báo động về ý thức bảo vệ ĐVHD quý hiếm, ý thức chấp hành pháp luật.

Để tránh tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn những chủng loài mà chúng ta đang có để thấy được giá trị của sự đa dạng sinh học. Để thực hiện điều này, chính quyền, người dân, công an, kiểm lâm… cũng phải vào cuộc. Đặc biệt, phải tạo sinh kế để người dân không phải “ăn” của rừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.