'Vợ ba' ngừng chiếu: 'Cái chết tức tưởi của phim nghệ thuật ở Việt Nam'

22/05/2019 11:43 GMT+7

Việc Vợ ba dừng tất cả các suất chiếu, rút hết khỏi hệ thống rạp đã gây ra dư luận trái chiều. Nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ sự tiếc nuối khi tác phẩm này không được đến gần với công chúng.

Mới đây, thông tin phim điện ảnh Vợ ba ngưng chiếu vì trong phim có một số cảnh nóng do diễn viên nhí Nguyễn Phương Trà My thực hiện, nhận được sự quan tâm của dư luận. Thông tin này khiến không chỉ cộng đồng mạng mà một số nghệ sĩ Việt tiếc nuối. Thậm chí, nhiều khán giả bức xúc vì một bộ phim theo hướng nghệ thuật, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế danh giá không có cơ hội trình chiếu rộng rãi tại Việt Nam.
Đạo diễn Charlie Nguyễn bày tỏ nỗi buồn trước thông tin phim Vợ ba bị cấm chiếu. Anh viết: “Tuần trước một người bạn làm sản xuất những phim bom tấn Hollywood gửi tôi một bài review của báo New York Times về Vợ ba. Mình thấy rất vui mừng vì thật không dễ dàng một phim Việt Nam được một tờ báo lớn như vậy quan tâm và khen ngợi. Hôm nay nghe tin phim không được chiếu nữa mình thật đau lòng. Không chỉ mình buồn cho bộ phim mà mình buồn cho điện ảnh Việt Nam”.
Vợ ba gây tranh cãi thời gian qua Ảnh: TL
Đáng chú ý nhất là dòng trạng thái khá dài của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khi nói về việc Vợ ba ngừng chiếu. Anh không giấu được sự tiếc nuối trước việc một tác phẩm nghệ thuật không thể đến gần với khán giả Việt. Đạo diễn Em là bà nội của anh trải lòng: “Việc Vợ ba ngừng chiếu ở Việt Nam, chuyện này với mình đánh dấu một cái chết tức tưởi của phim nghệ thuật ở Việt Nam. Điều tồi tệ ở đây chính là từ nay về sau, những người làm phim nghệ thuật ở Việt Nam sẽ khó khăn hơn trong việc thể hiện các ý tưởng nghệ thuật của họ...”.
“Trên thực tế, việc bộ phim Vợ ba ngừng chiếu ở Việt Nam không quá ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của bộ phim này, bởi thị trường Việt Nam chưa từng là một thị trường cho phim nghệ thuật. Mình đã từng nói trong bài viết về Vợ ba, quyết định đem phim này về chiếu ở Việt Nam là một quyết định dũng cảm của nhà sản xuất và đạo diễn, vì mình biết họ sẽ mất nhiều hơn được ở đây. Thế nhưng họ vẫn liều mình, và buồn thay, họ cũng bị sức ép và đưa ra một quyết định rất đau lòng như thế. Điều đáng tiếc ở đây chính là cơ hội để xem các phim nghệ thuật ở ngoài rạp Việt Nam sẽ ngày càng thu hẹp lại, và đương nhiên, đó chỉ là thiệt thòi cho những ai quan tâm đến dòng phim này”, nam đạo diễn bày tỏ.
Nói về cảnh nóng trong Vợ ba, Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: “Vợ ba "được" các nhà "đạo đức học cộng đồng mạng" lẫn "phóng viên kiêm đạo đức học" Việt Nam lên án vì sử dụng một diễn viên 13 tuổi đóng những cảnh nóng. Họ cho rằng việc này là vô đạo đức, là ấu dâm, sẽ khiến cho diễn viên nhỏ tuổi này bị sang chấn tâm lý. Họ nhân danh cô bé này để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc bộ phim sẽ gây ảnh hưởng đến nhân cách của em. Mặc dù vậy, nữ diễn viên trẻ này, cũng như gia đình em, trong tất cả các cuộc phỏng vấn trong và ngoài nước đều cho biết em rất thoải mái và không có vấn đề gì bất ổn trong việc phải thể hiện những cảnh thân mật trong phim, và các cảnh quay đều được trao đổi rõ ràng, thẳng thắn, làm việc trên tinh thần tự nguyện”.
Dù là dòng phim nghệ thuật kén người xem nhưng Vợ ba lại đạt doanh thu cao trong những ngày đầu ra mắt Ảnh: ĐPCC
Là một thành viên của ê-kíp phim, diễn viên Đỗ An không giấu được sự bức xúc trước thông tin này. Anh viết: “Trong niềm vui luôn có những nỗi buồn. Một trong những bộ phim mình cống hiến và tâm huyết nhiều nhất cho phần mỹ thuật. Khi làm thì mình đã nghĩ sẽ không được chiếu ở Việt Nam... Khi phim được công chiếu mình đã rất vui. Vui vì nghĩ vậy là mình đã quá bi quan, và giờ đã có thêm niềm tin là cái nhìn về điện ảnh Việt Nam đã khởi sáng”.
“Rồi cái sáng ấy mau chóng trở thành bóng tối, vào ngày hôm nay. Vì vốn dĩ “con gà tức nhau tiếng gáy”. Các anh các chị ném đá giấu tay thì các anh chị cũng là những người làm phim đấy, sống với nghề cho tử tế vào mới mong có ngày thành công. Còn không thì mãi cũng không có cửa chạm vào những thành công của Vợ ba đâu”, anh chia sẻ. Cuối tâm thư, Đỗ An khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến để mang nhiều tác phẩm ấn tượng khác cho điện ảnh.
Lê Thúy cũng bày tỏ sự thất vọng khi Vợ ba không được trình chiếu tại Việt Nam. Nói về ồn ào xoay quanh chuyện bé gái 13 tuổi đóng cảnh nóng, nữ người mẫu lên tiếng: “13 tuổi bé đủ nhận thức và tự biết bảo vệ mình như thế nào vì tuổi đó chúng ta đã được học về tình dục, về cách phòng tránh, tại sao bây giờ lại kéo bé vào thế chung với vấn đề ấu dâm. Những kẻ biến thái ấu dâm trẻ em chúng nó chỉ dám làm khi các bé không có cha mẹ bên cạnh, nên mới bị kẻ xấu tấn công. Nếu có bố mẹ theo cạnh thì tên biến thái nào dám đụng vào”.
“Phim dừng chiếu là một nỗi buồn của ê-kíp làm phim. Nhà sản xuất ngưng chiếu là vì họ có đạo đức của một con người không muốn bé bị chính người Việt đưa ra mổ xẻ để bảo vệ quan điểm của chính họ. Vợ ba vẫn sẽ và đang chu du khắp nơi trên thế giới. Thôi thì bến đỗ quê nhà không đáp được thì Mây sẽ chu du đến những miền đất mới”, Lê Thúy đưa ra ý kiến.
Trả lời báo Thanh Niên, Nguyễn Phương Trà My, nữ chính của Vợ ba không giấu được sự tiếc nuối trước thông tin phim ngưng các suất chiếu tại tất cả các cụm rạp. Trà My bộc bạch: “Em buồn vì nhiều anh chị trong đoàn và cả khán giả chưa kịp xem phim. Em biết nhà sản xuất chắc chắn đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định về cảnh nóng đó và nhà sản xuất cũng muốn bảo vệ em nữa. Tuy nhiên, khi chuyện xảy ra, em thấy nhiều người tiếc nuối vì muốn ủng hộ phim, nhiều khán giả nhắn tin động viên nên em không buồn và suy nghĩ nhiều nữa”.
Trước đó, nhà sản xuất phim cũng có những chia sẻ về vấn đề này. Họ cho rằng nhà sản xuất và diễn viên Nguyễn Phương Trà My được sự đồng ý và bảo lãnh bởi mẹ của diễn viên là bà Võ Thị Mỹ Na. Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-¬BLĐTBXH ngày 11.6.2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc thì đối với công việc là diễn viên điện ảnh thì được phép sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc, do đó việc ký kết hợp đồng vẫn theo quy định hiện hành. Đồng thời, họ khẳng định toàn bộ quá trình quay với những cảnh có sự xuất hiện của diễn viên Trà My đều được nhà sản xuất tổ chức một cách chuyên nghiệp, phù hợp với lứa tuổi và tâm lý của nhân vật.
Khi chia sẻ với báo Thanh Niên, đạo diễn Phương Anh từng nói: “Những cảnh nóng lại là những cảnh dễ nhất để quay, vì đơn giản về tâm lý và diễn viên thể hiện qua biểu cảm gương mặt, hơi thở, ánh mắt… Đối với cá nhân tôi, tôi thấy những cảnh nóng trong phim Vợ ba rất bình thường”.
Trước khi chiếu tại thị trường phim Việt Nam, tác phẩm của đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) giành được nhiều giải thưởng quốc tế lớn như:
1. Liên hoan phim (LHP) Toronto (Canada): Giải NETPAC cho phim châu Á xuất sắc nhất.
2. LHP San Sebastian (Tây Ban Nha) giải RTVE - Otra Mirada, cho phép phim được chiếu rộng rãi trên truyền hình toàn quốc Tây Ban Nha.
3. LHP Chicago (Mỹ) Giải Hugo vàng cho Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất.
4. LHP Cairo (Ai Cập): Giải Best Artistic Contribution ­‐ Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất.
5. LHP Fribourg Switzerland (Thụy Sĩ): Giải Youth Jury Award (Giải thưởng từ hội đồng giám khảo trẻ).
6. LHP Minsk Listapad (Belarus): Giải Special Mention Of The Jury (Hội đồng giám khảo nêu danh).
7. LHP Milan (Ý): Giải Special Mention Of The Jury (Hội đồng giám khảo nêu danh).
8. LHP Sarasota (Mỹ): Giải Jury Prize (Phim truyện xuất sắc nhất).
9. LHP MOOOV Belgium (Bỉ): Giải Universciné Award cho phim quốc tế.
10. LHP Kolkatta (Ấn Độ): Giải Golden Bengal Tiger cho phim hay nhất.
Ngoài ra, bộ phim đã tham dự hơn 50 liên hoan phim quốc tế và được mua bản quyền phát hành bởi 28 nước và vùng lãnh thổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.