VN-Index giảm đỏ sau khi cổ phiếu Mỹ bị bán tháo

Mai Phương
Mai Phương
14/09/2022 16:28 GMT+7

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng sau khi lạm phát Mỹ tháng 8 vẫn tăng, đẩy hàng loạt cổ phiếu tại Phố Wall rớt sâu.

Các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall khép phiên 13.9 (rạng sáng 14.9 giờ Việt Nam) lao dốc mạnh khi chỉ số Dow Jones rớt 1.276,37 điểm (tương đương 3,94%) xuống 31,104.97 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 4,32% xuống 3.932,69 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 5,16% còn 11.633,57 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.2020 càng khiến nhà đầu tư VN lo lắng và áp lực bán cũng gia tăng ngay từ đầu phiên giao dịch.

Nhiều nhà đầu tư lo lắng bán ra cổ phiếu sau khi chứng khoán Mỹ bị sụt mạnh

Đào Ngọc Thạch

Sáng 14.9, có lúc Vn-Index rớt gần 20 điểm. Dù vậy càng về cuối phiên, lực mua gia tăng giúp mức giảm thu hẹp dần. Hàng loạt cổ phiếu tăng giá trở lại từ mức dưới tham chiếu. Đóng cửa thị trường, VN-Index giảm 7,63 điểm, tương đương giảm 0,61% xuống 1.240,77 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 0,77% xuống 279,42 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu blue-chips trên sàn TP.HCM, SSI và VRE lội ngược dòng thành công và đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này hầu hết cũng tăng giá mạnh như VCI, HCM, FTS, BSI, CTS... Ở nhóm ngân hàng, đa số các cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ thì bất ngờ mã EIB của ngân hàng Eximbank "tím" sàn khi tăng trần hết biên độ, lên 33.050 đồng/cổ phiếu.

Hai sàn niêm yết chứng kiến mức thanh khoản tăng vọt hơn 50% so với hôm qua khi giá trị giao dịch vượt hơn 16.000 tỉ đồng. Thanh khoản cao cũng thể hiện người bán khá quyết liệt nhưng bên mua cũng canh để vào cổ phiếu giá thấp.

Không chỉ riêng Việt Nam bị ảnh hưởng từ cú "sập sàn" của Mỹ, nhiều thị trường chứng khoán châu Á phiên 14.9 cũng rớt sâu. Có thể kể đến như Nikkei của Nhật giảm gần 3%, Hang Seng của Hồng Kông rớt gần 2,5%, Kospi của Hàn Quốc giảm gần 1,6%, FTSE Bursa của Malaysia sụt hơn 1% và Thái Lan, Singapore... đều chìm trong sắc đỏ.

Theo dự báo mới nhất của Dragon Capital, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong khi thị trường chứng khoán đang ở mức định giá hấp dẫn với PE 10 lần và tăng trưởng EPS 17%. Mặc dù tăng trưởng có thể giảm tốc vào năm sau, đây chỉ là chậm lại không phải tăng trưởng âm. Thị trường Việt Nam có triển vọng về lợi nhuận/rủi ro vượt trội trong nhóm các thị trường mới nổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.