VN-Index ‘bay’ hơn 14 điểm, YEG ‘đại náo’ sàn chứng khoán

Anh Vũ
Anh Vũ
27/06/2018 17:37 GMT+7

Trái ngược với cảnh rực lửa của cả 3 sàn, tân binh YEG tiếp tục gây sốc khi tăng trần và hút ròng hơn 2.228 tỉ đồng của khối ngoại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27.6, chỉ số VN-Index giảm 14,11 điểm (1,44%) xuống 968,91 điểm; Hnx-Index giảm 0,7 điểm (0,63%) xuống 110,22 điểm và Upcom-Index giảm 0,26 điểm (0,5%) xuống 51,89 điểm.

Giá trị khớp lệnh toàn thị trường có tăng nhẹ, nhưng cơ bản thanh khoản vẫn rất teo tóp với khoảng 3.500 tỉ đồng. Khối ngoại hôm nay mua ròng 2.228 tỉ đồng, nhưng nếu loại bỏ thỏa thuận đột biến của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah 1 (mã  YEG) thì thực chất khối ngoại đã bán ròng khoảng 135 tỉ đồng.

Trong phiên giao dịch buổi sáng, thị trường vẫn "rung lắc" trong biên độ hẹp, chỉ số lúc xanh lúc đỏ, thanh khoản thấp, bên mua lẫn bên bán đều mang tâm lý dè chừng, thị trường vô hướng. Với sự bật mạnh của giá dầu lên mức 72 - 73 USD/thùng, cổ phiếu họ dầu khí dẫn đầu là GAS, kế đến là PVS, PVD tăng mạnh ngay đầu phiên giúp chỉ số VN-Index dù đỏ nhưng không rơi mạnh.

Khoảng 11 giờ, VN-Index bắt đầu xuất hiện sắc xanh nhờ lực đẩy từ “đầu tàu” ngân hàng VCB và VPB. Ngay sau đó, một loạt cổ phiếu khác như CTG, MBB… tham gia kéo chỉ số tạo hiệu ứng khá tích cực. Tuy nhiên, khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự gần 990 điểm, lực bán xuất hiện mạnh khiến chỉ số quay đầu giảm điểm.

Trạng thái "co giật", "rung lắc" tiếp tục kéo dài trong phiên chiều. Khoảng 14 giờ, bên bán đã bắt đầu mất kiên nhẫn, không khí ngột ngạt lan tỏa trên sàn, cộng với xu hướng thiếu tích cực từ thị trường thế giới, chỉ số VN-Index bắt đầu lao dốc.

Trước phiên đóng cửa, VN-Index đã mất khoảng 9 điểm, nhà đầu tư bắt đầu hoang mang. Phiên khớp lệnh ATC chứng kiến cảnh hoảng loạn, nhiều cổ phiếu bị bán tháo mạnh, đặc biệt trong nhóm ngân hàng, đứng đầu là VCB. VCB giảm 1.300 đồng/cổ phiếu, VPB giảm 1.400 đồng, nếu không có lực cầu của “tay to” vào đỡ phút cuối, rất có thể VPB sẽ rơi tự do khi khối lượng bán sàn trước đó lên tới hơn 400.000 cổ phiếu.

Cổ phiếu mang tính "dẫn sóng" ngành chứng khoán SSI cũng bị "xả hàng" không thương tiếc trong những phút cuối và đóng cửa tại mức thấp nhất phiên. Bên cạnh đó, các Blue-chips trụ cột thị trường như VHM, VJC, PLX, BVH, BVH, HPG… cũng chìm sâu trong sắc đỏ.

Ẩn số YEG

Trong khi gần như cả thị trường chìm trong sắc đỏ, điểm sáng hiếm hoi trong phiên đến từ nhóm dầu khí với nhiều mã vẫn giữ được sắc xanh như PVS, PVD, GAS, PVT… Bộ đôi HAG, HNG cũng có phiên giao dịch tích cực khi cả hai cùng duy trì đà tăng.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah 1. Mã này tiếp tục "làm mưa làm gió" khi tăng kịch trần với sắc tím. Giá YEG tăng 21.000 đồng lên 321.000 đồng/cổ phiếu, đứng ở mức cao nhất sàn chứng khoán. Đáng chú ý, cổ phiếu này được khối ngoại mua ròng 785.400 cổ phiếu với tổng giá trị hơn 2.238 tỉ đồng.

Bơi ngược dòng rất ấn tượng, nhưng YEG, một tên tuổi còn vô danh trước khi niêm yết khiến không ít nhà đầu tư hồ nghi, lo ngại về tính minh bạch cũng như giá trị thực của cổ phiếu này. Mặc dù, công ty chỉ có vốn điều lệ 273,69 tỉ đồng, năm 2017 đạt doanh thu hợp nhất 851 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 82 tỉ đồng, tuy nhiên giá cổ phiếu chào sàn lên tới 250.00 đồng.

Đặc biệt, với giá đóng cửa phiên hôm nay 321.000 đồng/cổ phiếu, chỉ số P/E (hệ số giá trên thu nhập cổ phiếu) của YEG đã lên tới gần 100 lần, trong khi P/E chung của sàn chứng khoán TP.HCM chỉ ở mức 17 - 18 lần. Hệ số P/E của công ty này thậm chí còn cao hơn cả Công ty cổ phần Đầu tư thế giới di động (MWG) ở mức 14 lần, gấp hơn 12 lần FPT, gấp 4 lần VNM…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.