VN - Campuchia họp về vấn đề phân giới, cắm mốc trên đất liền

10/07/2015 06:19 GMT+7

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 7 - 9.7 tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra cuộc họp giữa hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền VN - Campuchia.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 7 - 9.7 tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra cuộc họp giữa hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền VN - Campuchia.

Đoàn VN do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền VN - Campuchia làm trưởng đoàn. Đoàn Campuchia do ông Var Kimhong, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Campuchia - VN làm trưởng đoàn.

Tại cuộc họp,  hai bên đã điểm lại công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước từ năm 2006 đến nay. Theo đó hai bên đã phân giới được khoảng 920 km trong tổng số chiều dài đường biên giới khoảng 1.137 km; xác định được 260.314 vị trí mốc (đạt 84,1%); xây dựng được 305.371 cột mốc (đạt 82,2%); quy thuộc được 104 cồn bãi...

Hiện nay trên toàn tuyến biên giới đất liền VN - Campuchia còn một số công việc hai bên chưa thống nhất cách giải quyết liên quan đến 7 đoạn biên giới: đoạn biên giới từ mốc 30 - 40 (tỉnh Gia Lai - Rattanakiri) đoạn biên giới mốc từ 40 - 44 (Gia Lai, Đắk Lắk - Ratanakiri, Mondulkiri); đoạn biên giới từ mốc 56 - 60 (Đắk Nông - Mondulkiri); đoạn biên giới từ mốc 138 - 147 (Tây Ninh - Svay Rieng); đoạn biên giới từ mốc 241 - 245, từ mốc 247 - 253 (An Giang - Kandal) và đoạn biên giới từ mốc 295 - 302 (Kiên Giang - Kampot).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.