VKS đề nghị hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Dung

Khánh Hoan
Khánh Hoan
13/06/2023 14:24 GMT+7

Sáng 13.6, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ đối với bị cáo Lê Thị Dung (52 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên, Nghệ An).

Trình bày quan điểm tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An cho rằng cấp sơ thẩm chưa làm rõ được các nội dung cần thiết để bảo đảm giải quyết vụ án một cách toàn diện. Do đó, VKS đề nghị hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra xét xử lại.

Tòa phúc thẩm tuyên phạt bà Lê Thị Dung 15 tháng tù

Đề nghị hủy bản án sơ thẩm 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Dung  - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Dung (bên phải) và bị cáo Lê Thị Hương (nguyên kế toán Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên) tại tòa

K.H

Tranh luận tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung cho rằng vụ án đã có sai phạm về quy trình tố tụng trong khâu thu thập chứng cứ, khởi tố bị can, truy tố, xét xử.

Theo luật sư Vũ Quang Ninh, Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên không phải cơ sở giáo dục phổ thông như nhận định của cấp sơ thẩm. Do đó, hoạt động tài chính của trung tâm này không thể áp dụng theo Thông tư 28 năm 2009 của Bộ GD-ĐT. "Việc áp dụng Thông tư 28 là gọt chân cho vừa giày", luật sư Ninh nói.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung còn cho rằng tòa sơ thẩm khẳng định "quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm chưa được Sở GD-ĐT Nghệ An phê duyệt" là không đúng quy định vì Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ là cơ quan quản lý chuyên môn, còn cơ quan cấp trên của trung tâm này về mặt tài chính là UBND H.Hưng Nguyên.

Đề nghị hủy bản án sơ thẩm 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Dung  - Ảnh 2.

Người dân theo dõi phiên tòa qua loa phóng thanh ở bên ngoài cổng TAND tỉnh Nghệ An

K.H

Do đó, cũng theo các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung, việc áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ ở trung tâm này là đúng luật, các khoản thanh toán mà bị cáo Dung đã thanh toán cho mình và cho một số giáo viên khác là không thể trùng lặp. Bị cáo Lê Thị Dung không vụ lợi, không gây thiệt hại cho Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên, không có bị hại trong vụ án này.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung đề nghị hủy án, đình chỉ vụ án, tuyên bị cáo vô tội.

Chiều 13.6, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.

Trước đó, ngày 24.4, TAND H.Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc của Viện KSND H.Hưng Nguyên, từ năm 2012 đến năm 2017, bị cáo Dung là bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt số tiền gần 45 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Cụ thể, trong năm học 2011 - 2012 hơn 3,3 triệu đồng; năm 2013 - 2014 hơn 303.000 đồng; năm 2014 - 2015 hơn 30,9 triệu đồng và trong năm 2015 - 2016 hơn 13,8 triệu đồng.

Trong quá trình công tác, bị cáo Dung đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có một số khoản chi không đúng quy định pháp luật.

Một số khoản thanh toán 2 lần cho một nội dung như đã nhận được phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh bí thư chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán.

Theo cáo trạng, tổng số tiền gây thiệt hại cho Trung tâm GDTX là gần 45 triệu đồng. 

Viện KSND H.Hưng Nguyên cáo buộc bị cáo Dung thực hiện thanh toán nhiều lần trong nhiều năm, nên rơi vào trường hợp "phạm tội nhiều lần" và bị truy tố ở khung hình phạt 5 - 10 năm tù theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.