Virus đậu mùa khỉ bám trên các bề mặt bao nhiêu ngày?

Khánh An
Khánh An
20/08/2022 20:00 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy virus đậu mùa khỉ được tìm thấy trên nhiều vật dụng, bề mặt sau 20 ngày.

Một bệnh nhân đậu mùa khỉ ở Lima, Peru vào ngày 16.8

afp

Hãng Bloomberg ngày 20.8 dẫn nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho thấy virus đậu mùa khỉ có thể tồn tại lâu dài trên nhiều vật dụng thông thường trong nhà, dù chưa rõ khả năng lây lan.

Hai bệnh nhân đậu mùa khỉ ở chung nhà cho biết họ đã khử trùng các bề mặt, rửa tay nhiều lần trong ngày và tắm thường xuyên.

Các nhà nghiên cứu vẫn nhận thấy virus trên 70% những vùng thường tiếp xúc vào 20 ngày kể từ khi họ bắt đầu có triệu chứng, bao gồm trên ghế sofa, chăn, máy pha cà phê, chuột máy tính và công tắc đèn.

Tuy nhiên, không có virus sống nào được phát hiện trên bất cứ virus sống nào trên các bề mặt, vật dụng, cho thấy nguy cơ lây lan có thể thấp.

CDC cho rằng thói quen vệ sinh và khử khuẩn có thể đã giúp giới hạn virus trong nhà. Nghiên cứu hé lộ về hành vi của virus đậu mùa khỉ, trong khi dẫn đến những nghi vấn khác.

Đậu mùa khỉ chủ yếu lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với những tổn thương da hoặc chất bài tiết đường hô hấp thông qua việc duy trì tiếp xúc gần với người bệnh.

Hơn 90% các ca đậu mùa khỉ ở Mỹ liên quan đến việc tiếp xúc gần giữa những nam giới có quan hệ tình dục.

Virus cũng có thể lây lan qua các dịch tiết hoặc vật dụng của người bệnh, nhưng chưa rõ việc bề mặt nhiễm virus chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong lây nhiễm gián tiếp.

Bệnh đậu mùa khỉ trở thành tình trạng y tế khẩn cấp, Mỹ đặt hàng 2,5 triệu liều vắc xin

CDC khuyến cáo người đến nhà bệnh nhân đậu mùa khỉ nên tự bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang vừa vặn, tránh chạm các bề mặt có thể có virus, duy trì vệ sinh tay, tránh dùng chung đồ dùng ăn uống, quần áo, giường, khăn và theo các khuyến cáo về khử khuẩn.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Indonesia ngày 20.8 xác nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này. Trước đó, Singapore ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên vào tháng 7 và đã ghi nhận 15 ca tính đến ngày 5.8. Ngoài ra, đậu mùa khỉ còn được ghi nhận tại Philippines và Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á.

Tổ chức Y tế thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về đậu mùa khỉ, với hơn 40.000 ca được ghi nhận tại hơn 80 nước nơi đậu mùa khỉ không phải là bệnh đặc hữu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.