Vĩnh Long: Xét xử trực tuyến vụ giả danh cán bộ trại tạm giam lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nam Long
Nam Long
22/09/2022 17:40 GMT+7

Vừa ra tù, một nam thanh niên ở Vĩnh Long giả danh cán bộ trại tạm giam để lừa đảo mẹ của bạn tù lấy tiền tiêu xài nên tiếp tục lãnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22.9, TAND H.Trà Ôn (Vĩnh Long) phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nhân (23 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tục ngồi tù vì giả công an trại tạm giam lừa tiền của mẹ bạn tù

Bị cáo Nguyễn Văn Nhân tại điểm cầu trại tạm giam

Nam Long

Phiên tòa được xét xử trực tuyến giữa 2 điểm cầu là TAND H.Trà Ôn, có sự tham gia của những người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật và bị cáo Nguyễn Văn Nhân tham gia phiên tòa tại điểm cầu thành phần đặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, từ ngày 24.12.2021 đến ngày 18.1.2022, Nhân tìm cách liên lạc với bà N. T. D (47 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn), là mẹ của một người cùng chấp hành án phạt tù chung với Nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Nhân giả danh là cán bộ Trại tạm giam, kêu bà D. chuyển cho Nhân 4 lần với tổng số tiền 9,5 triệu đồng. Đến lần thứ 4, bà D. phát hiện bị lừa đảo nên trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Nhân đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 20.12.2021.

Tại phiên tòa trực tuyến, Nhân thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm mục đích tiêu xài cá nhân.

Căn cứ vào tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.