Vĩnh Long: Vợ cãi nhau với nam đồng nghiệp, chồng đến bênh và đâm chết người

Nam Long
Nam Long
09/09/2022 13:52 GMT+7

Nguyễn Văn Đầy (ngụ Vĩnh Long ) lãnh 10 năm tù về tội giết người vì dùng kéo đâm chết nam đồng nghiệp của vợ tại công ty.

Ngày 9.9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Đầy (42 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long) 10 năm tù về tội giết người. Đầy là người đã dùng kéo đâm chết nam đồng nghiệp của vợ tại công ty.

Vợ cãi nhau với nam đồng nghiệp, chồng đến bênh vực và đâm chết người

Bị cáo Nguyễn Văn Đầy tại tòa

Nam Long

Theo cáo trạng, Đầy và vợ là Nguyễn Thị Thu Ba (40 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) và nạn nhân Hồ Huỳnh Công Nhựt (44 tuổi, ngụ xã Song Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long) đều là công nhân Công ty TNHH Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long). Đầy làm ở khu B6, chị Thu Ba và anh Nhựt làm khu B7 của công ty.

Khoảng 11 giờ ngày 30.3, anh Nhựt thấy chị Thu Ba sử dụng điện thoại nên cả hai “lời qua tiếng lại”. Lúc này, anh Nhựt dùng lời lẽ thô tục và dùng tay kéo khóa quần của mình xuống. Chị Thu Ba tức giận nên đá chiếc ghế làm đổ phích nước của anh Nhựt rồi đi về chỗ làm, gọi điện thoại cho Đầy kể lại sự việc Nhựt đòi đánh và có lời nói, hành động thô tục với mình.

Nghe điện thoại xong, Đầy nói “để đó đi hồi anh qua dàn xếp”. Lúc này, Đầy sắp xếp dụng cụ làm việc lại, rồi lấy cây kéo (do công ty cấp để cắt keo đế giày) bỏ vào túi quần và đi sang khu làm việc của vợ.

Sau khi được vợ chỉ mặt anh Nhựt, Đầy và anh Nhựt có “lời qua tiếng lại” và xảy ra xô xát. Đầy rút cây kéo đâm nhiều nhát vào người anh Nhựt, có một nhát trúng cổ. Thấy máu ra nhiều, Đầy dừng lại, nhờ người đưa anh Nhựt đi cấp cứu, còn mình đi đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Kết luận giám định, anh Nhựt bị đâm tổng cộng 6 nhát và tử vong cho sốc mất máu cấp. Hành vi của chị Thu Ba không cấu thành tội nên không đề cập xử lý. Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Đầy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nhờ vợ nộp cho cơ quan điều tra 50 triệu đồng khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại.

Phía bị cáo Nguyễn Văn Đầy đưa 50 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả cho phía bị hại ngay trong giờ nghị án

Nam Long

Đại diện quản lý khu vực làm việc của anh Nhựt nói trước tòa, anh Nhựt thường chọc ghẹo những nữ công nhân và người khác trong phân xưởng làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật rất kém, có biểu hiện bất thường, đã nhiều lần được nhắc nhở. Đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo Đầy nêu quan điểm phía bị hại cũng có một phần lỗi trong sự việc, gia cảnh không giàu có, gia đình có công với cách mạng…

Ngay trong giờ nghị án, chị Thu Ba đã đưa thêm tại tòa cho gia đình bị hại 50 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả. Gia đình bị hại kiên quyết không xin giảm án cho bị cáo. Căn cứ vào tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đầy mức án như trên về tội giết người và buộc Đầy bồi thường thêm một số tiền cho gia đình nam đồng nghiệp của vợ bị Đầy đâm chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.