Vĩnh Long: Vì tiếng nẹt pô xe, xô xát dẫn đến giết người

Nam Long
Nam Long
20/07/2022 13:45 GMT+7

Vì tiếng nẹt pô xe, hai bên xảy ra xô xát khiến 2 người tử vong, 1 người nhận án giết người.

Ngày 20.7, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Long (31 tuổi, ngụ ấp Phú Ninh, xã Song Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long) về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Kim Long tại tòa

nam long

Vĩnh Long: Vì tiếng nẹt pô xe, xô xát dẫn đến giết người

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 28.12.2021, Đặng Phương Nam (ngụ ấp Phú Ninh, xã Song Phú, H.Tam Bình) tổ chức nhậu cùng Lê Bảo Vũ, Hồ Minh Nhựt và một số người khác. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, Nam mượn xe máy BS 64E1-555.60 của Vũ chạy thử trên đường nội bộ khu dân cư từ nhà Nam ra khu nhà trọ giáp QL1 và có hành vi nẹt pô.

Trên đường chạy xe, Nam gặp Long và Long kêu lại nhắc nhở “khuya rồi để người ta ngủ”. Tức giận, Nam trở lại nhà kêu Vũ lấy cây đi tìm Long để đánh. Cả hai lấy 2 miếng gỗ (dài khoảng 60 cm, rộng 10 cm) rồi Nam chạy xe chở Vũ đi về hướng nhà trọ trên.

Lúc này, Nhựt thấy vậy nên cùng một số người khác chạy xe theo. Khi đến nhà Long, Nam và Vũ dùng cây đập vào hàng rào, cửa nhà và chửi thề đe dọa đánh Long.

Nghe ồn ào, anh Cao Hoàng Vũ (em bà con cô cậu của Long ở gần đó) từ trong nhà đi ra. Khi anh Hoàng Vũ đến gần nhà Long, bị Nam cầm miếng gỗ chạy lại đánh. Anh Hoàng Vũ đưa tay lên đỡ và đánh lại Nam, Bảo Vũ dùng miếng gỗ đánh anh Hoàng Vũ.

Nhựt thấy vậy chạy lại tham gia đánh anh Hoàng Vũ. Nghe ồn ào, Long đi ra nhìn thấy anh Hoàng Vũ bị nhóm của Nam đánh nên quay vào trong nhà lấy 1 lưỡi kéo chạy ra đánh nhau với nhóm của Nam.

Trong lúc xô xát, Long dùng lưỡi kéo đâm trúng Nhựt 1 cái, đâm trúng vào bụng của Bảo Vũ 1 cái dẫn đến 2 người này tử vong sau đó.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của Lê Bảo Vũ là do vết thương đứt lìa tĩnh mạch thận trái gây sốc mất máu cấp; nguyên nhân tử vong của Hồ Minh Nhựt là do vết thương thủng phổi gây sốc mất máu cấp. Hành vi của Nam, anh Hoàng Vũ chưa cấu thành tội nên giao về cho địa phương xử phạt hành chính.

Tại tòa, phía gia đình 2 bị hại bức xúc và yêu cầu tử hình đối với Long và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho gia đình 2 bị hại hơn 700 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Kim Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.