Vĩnh Long: Tuyên án vụ trộm hơn 9 tỉ đồng, từng gây rúng động cù lao Minh

Nam Long
Nam Long
05/05/2020 18:23 GMT+7

3 bị cáo trộm tiền, vàng... hơn 9 tỉ đồng trong vụ trộm gây rúng động ở cù lao Minh (xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long) bị TAND tỉnh này tuyên phạt tổng cộng 49 năm tù.

Ngày 5.5, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Hồ Đức Thiện (34 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) 18 năm tù, Trần Đức Thảo (37 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) 16 năm tù và Trần Văn Anh (36 tuổi, ngụ xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) 15 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Đây và vụ trộm từng làm rúng động ở cù lao Minh, tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị tài sản hơn 9 tỉ đồng.

Chỉnh camera an ninh để tránh bị phát hiện

Theo cáo trạng, ngày 4.12.2018, Thảo điện thoại rủ Thiện đi Vĩnh Long trộm cắp tài sản nhà người bán dưa hấu. Thiện đồng ý và rủ thêm Anh, sau đó cả 3 cùng đi.
Trên đường đi, Thiện ghé vào tiệm bán đồ sắt mua 1 máy cắt sắt, tua vít, cuộn dây điện có gắn sẵn ổ cắm điện, xà beng, mỏ lếch và một giỏ xách đựng các dụng cụ trên.
Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 4.12.2018, cả 3 đến khu vực nhà bà Nguyễn Thanh Hương (42 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long) quan sát.
Khoảng 14 giờ cùng ngày, phát hiện vợ chồng bà Hương đi ra khỏi nhà, cả 3 tìm cách đột nhập. Trần Văn Anh chạy xe đến trước cửa nhà quan sát xem còn ai trong nhà không. Còn Thảo chở Thiện vào đường hẻm gần nhà bà Hương, cho Thiện xuống xe để tiếp cận từ phía sau và đột nhập nhà bà Hương.

Bị cáo Trần Đức Thảo

ẢNH: XUÂN PHÚC

Khi đến phía sau hàng rào nhà bà Hương, Thiện điện thoại cho Anh, kêu đến bấm chuông cổng rào xem còn ai ở trong nhà không. Anh bấm chuông liên tục 2 lần không thấy ai ra mở cửa nên điện cho Thiện nói không còn ai trong nhà. Thiện đến mở cửa rào, thấy phía trên có gắn camera an ninh liền trèo lên đẩy camera quay sang hướng khác.
Khi xác định trong nhà không có ai, Thiện dùng tua vít phá ổ khóa để vào nhà. Thấy trong nhà có gắn camera hướng ra cửa sau, Thiện đẩy camera hướng lên trần nhà nhằm không còn quan sát được Thiện.

Phá két sắt “nhanh như chớp”

Thiện lục tìm tài sản trong 2 phòng ngủ. Phát hiện có nhiều két sắt, Thiện dùng máy cắt phá két sắt nhưng máy cắt bị hư (gãy lưỡi), Thiện điện thoại kêu Thảo đi mua lưỡi cưa, đồng thời Thiện dùng sà beng cạy cửa két sắt.
Cạy khoảng 15 phút thì cửa két sắt bung ra, Thiện thấy bên trong có rất nhiều tiền, vàng cùng một con heo bằng nhựa. Thiện lấy tất cả tiền, vàng để vào giỏ xách và lấy con dao trên bếp cắt con heo nhựa ra lấy hết số tiền bên trong bỏ vào giỏ xách rồi điện thoại cho Thảo nói: “Cạy được rồi, khỏi phải đi mua lưỡi cưa”.
“Thảo hỏi có tiền nhiều không?”, Thiện nói tiền nhiều lắm, khoảng 3 tỉ đồng và kêu Thảo lại đón rồi cả 3 tẩu thoát, chạy về phòng trọ của Thiện thuê ở P.An Bình,TX.Dĩ An, Bình Dương. Tại đây, cả ba kiểm tra và chia tiền: Thiện được 800 triệu đồng, Thảo và Anh mỗi người được 650 triệu đồng.
Riêng số tiền trong heo nhựa không chia mà để cùng nhau tiêu xài hết. Còn vàng, Anh đi bán được 690 triệu đồng, Thiện được chia 210 triệu đồng, Thảo và Anh mỗi người 240 triệu đồng. Các hột đá màu trắng (hột xoàn) bán không được nên Anh đem về giao cho Thiện.

Bị cáo Trần Văn Anh

ẢNH: XUÂN PHÚC

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ chồng bà Hương về thấy mất tài sản nên đi báo công an. Sau khi kiểm tra, số tài sản bị mất gồm: hơn 3,3 tỉ đồng, 30,5 lượng vàng 24 K, 10 lượng vàng thẻ SJC, 28,7 lượng vàng 18 K và nhiều tài sản có giá trị khác với tổng trị giá là hơn 9 tỉ đồng.
Sau khi chia tiền xong, Thiện, Anh và Thảo cùng bỏ trốn. Đến ngày 25.12.2018, Thiện bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ. Ngày 17.6.2019, Thảo và Anh ra đầu thú.
Trong quá trình điều tra vụ trộm hơn 9 tỉ đồng ở cù lao Minh, có thông tin xác định Đặng Văn Đoàn (Phương) cùng tham gia thực hiện tội phạm nhưng đến nay chưa làm việc được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.