Vĩnh Long: Trộm xe máy đi bán không được, đem đốt phi tang

Nam Long
Nam Long
12/08/2022 09:22 GMT+7

Có nhiều tiền án, tiền sự nhưng Đoàn Trung Hiền không chịu sửa đổi. Khi trộm xe máy ở quán ăn đi bán không ai mua, Hiền đem xe đến bãi đất trống đốt phi tang.

Ngày 12.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Trung Hiền (28 tuổi, ngụ xã Thuận An, TX.Bình Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là bị can trộm xe máy đi bán không được sau đó đem đốt xe để phi tang.

Trộm xe đem bán nhưng không ai mua, liền đốt xe phi tang

Công an tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Đoàn Trung Hiền

NAM LONG

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13.6, Hiền đi bộ từ nhà đến quán ăn do bà T.T.H (46 tuổi, ngụ xã Thuận An, TX.Bình Minh) làm chủ. Tại đây, thấy mọi người trong quán đã ngủ, xe máy BS 54T4 - 4522 đậu ở quán có chìa khóa cắm trên xe nên Hiền lấy trộm.

Sau đó, Hiền chạy xe đi tìm nơi bán nhưng bán không được nên quay về khu đất trống gần nhà lấy xăng châm lửa đốt xe cháy rụi. Đến khoảng 9 giờ ngày 15.6, thấy người thu mua ve chai đi ngang, Hiền kêu bán cục máy, sườn xe và các bộ phận kim loại của xe còn sót lại được 210.000 đồng.

Hiền đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiền còn khai nhận nghiện ma túy. Hiền có 2 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, sử dụng trái phép chất ma túy và 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Vụ trộm xe máy trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.