Vĩnh Long thành lập Trung tâm điều dưỡng người có công

Nam Long
Nam Long
23/06/2022 09:22 GMT+7

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm điều dưỡng người có công trực thuộc Sở LĐ-TB-XH để tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng.

Ngày 23.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết định thành lập Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng ở Vĩnh Long

NAM LONG

Theo quyết định, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người có công, chịu sự quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB-XH.

Trung tâm có chức năng tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng và thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ Vĩnh Long cho biết, trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Vĩnh Long có trên 60.000 người có công với cách mạng, đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên 8.000 người. Trên 6.300 người có công và thân nhân người có công là đối tượng được thực hiện chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, trong đó: trên 100 Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; trên 1.800 thân nhân liệt sĩ; trên 2.800 thương binh, bệnh binh; trên 650 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; trên 750 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; trên 200 người có công giúp đỡ cách mạng.

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long có trụ sở đặt tại P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long. Cơ cấu gồm Ban giám đốc và 2 phòng chuyên môn (Phòng Hành chính - Quản trị và Tổ chức sự kiện; Phòng Điều dưỡng).

Sau những năm tháng hoạt động chiến đấu chịu đựng gian khổ ác liệt, những người có công với cách mạng trở về với cuộc sống đời thường, vẫn tiếp tục tích cực lao động, sản xuất, cống hiến khả năng sức lực còn lại của mình góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Để kịp thời hỗ trợ, động viên, chăm sóc sức khỏe cho người có công, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng nhiều chế độ ưu đãi, trong đó có chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Việc điều dưỡng được thực hiện theo 2 hình thức là điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.