Vĩnh Long: Phà va vào bờ gây sạt lở, 6 căn nhà đổ sụp xuống sông Hậu

Nam Long
Nam Long
14/02/2021 18:05 GMT+7

Chiếc phà quay đầu chuẩn bị xuất bến thì bất ngờ va vào bờ khiến bờ sông bị sạt lở, 6 căn nhà đổ sụp xuống sông Hậu vào trưa Mùng 3 Tết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 14.2 (tức Mùng 3 Tết Tân Sửu 2021), tại khu vực khóm 3, P.Thành Phước, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) xảy ra vụ sạt lở đất gần bến phà TX.Bình Minh làm 6 căn nhà đổ sụp xuống sông Hậu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng có mặt để xử lý vụ sạt lở khiến 6 căn nhà đổ sụp xuống sông Hậu

Ảnh: Xuân Phúc

Theo ông Nguyễn Thanh Cần, Chủ tịch UBND TX.Bình Minh, thời điểm trên, chiếc phà chạy tuyến TX.Bình Minh - TP.Cần Thơ quay đầu chuẩn bị xuất phát qua P.Cái Khế (TP.Cần Thơ) thì đuôi phà va vào bờ khiến 6 căn nhà đổ sụp xuống sông.
Thời điểm xảy ra sạt lở, do đất đá đổ mạnh xuống sông làm chiếc phà chao đảo, khiến 3 người trên phà rơi xuống sông. Những người này nhanh chóng được vớt lên bờ an toàn. Một người trong số này bị thương ở phần đầu, được đưa sang TP.Cần Thơ cấp cứu.
Một số người dân địa phương cho biết trước khi xảy ra sạt lở, khu vực này đã xuất hiện các vết nứt, các hộ dân được di dời nên không thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời đồ đạc

Ảnh: Xuân Phúc

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời đồ đạc

Ảnh: Xuân Phúc

Theo ghi nhận, vụ sạt lở làm mảng đất dài hơn 30 m, ăn sâu vào bờ hơn 10 m trôi xuống sông Hậu. Gần khu vực này cũng có nhiều hộ khác nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.
Ngay sau sự cố, lực lượng công an, quân đội và điện lực đã có mặt giúp dân di dời đồ đạc, phong tỏa lối ra vào, tổ chức khám nghiệm hiện trường khắc phục hậu quả vụ sạt lở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.