Vĩnh Long: Nhiều phụ huynh cho con trở lại trường dù không đồng ý khi khảo sát

Nam Long
Nam Long
21/02/2022 13:08 GMT+7

Ngày 21.2, hơn 87.000 trẻ mầm non, học sinh lớp 1, 2, 7 và 8 ở tỉnh Vĩnh Long trở lại trường học trực tiếp. Học sinh vui mừng, phấn khởi, nhưng cũng có phụ huynh vẫn còn băn khoăn.

Chia khung giờ đón trẻ vào lớp để tránh tập trung đông

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trong sáng 21.2, có 138/313 trẻ được phụ huynh đưa đến Trường mầm non TT.Cái Nhum (H.Mang Thít, Vĩnh Long) sau thời gian dài ở nhà phòng chống dịch Covid-19.

Cô Nguyễn Trúc Chi, Hiệu trưởng trường mầm non TT.Cái Nhum, cho biết nhà trường đã thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh trước đó và đa phần đều đồng tình cho con trở lại trường, nhưng cũng có một số phụ huynh còn băn khoăn, chưa cho trẻ đến trường tuần này.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường học trực tiếp sáng 21.2

XUÂN PHÚC

“Một số phụ huynh ban đầu nhất quyết không cho con đi học nhưng khi chốt ngày đến lớp thì họ lại đồng ý. Tuần đầu, trường chỉ dạy 1 buổi, phụ huynh đưa trẻ đến trường phải thực hiện khai báo y tế. Nhằm tránh tập trung đông, nhà trường đã chia khung giờ vào lớp cách nhau 15 phút, mỗi lần chỉ đón 2 lớp”, cô Chi cho hay.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thăm hỏi và động viên một trẻ mầm non

XUÂN PHÚC

Một số trẻ mầm non vào lớp vui vẻ nhưng được một lúc lại đòi về

XUÂN PHÚC

Trong lúc khai báo y tế cho con vào học lớp chồi, chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (ngụ xã Chánh An, H.Mang Thít), chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, tôi phần nào an tâm khi bé đến trường, được các cô đón, chăm sóc chu đáo. Được gặp bạn bè, bé không bỡ ngỡ nên tôi cũng mừng lắm”.

Tương tự, chị Đỗ Kim Mụi (ngụ khóm 4, TT.Cái Nhum) nói: “Sau khi nhận thông báo từ nhà trường, tôi cũng khá yên tâm nên hôm nay đưa con đi học, thấy cháu cũng vui mừng”.

Hai trẻ sinh đôi được bà và mẹ đưa đến trường học

XUÂN PHÚC

Chị Tuyền (trái) cùng một phụ huynh khác đang chuẩn bị đưa con vào trường mẫu giáo TT.Cái Nhum học trực tiếp

XUÂN PHÚC

Phụ huynh đưa trẻ đến trường đều phải thực hiện khai báo y tế

XUÂN PHÚC

Học sinh trước khi vào học đều được đo nhiệt độ và sát khuẩn tay

XUÂN PHÚC

Còn tại Trường tiểu học TT.Cái Nhum (H.Mang Thít), tất cả học sinh đều được đo nhiệt độ, khử khuẩn tay trước khi vào lớp. Đưa con vào học lớp 2 ngày đầu tiên, anh Bùi Hoàng Phương (ngụ khóm 4, TT.Cái Nhum) cho biết: “Tôi vẫn chưa an tâm lắm vì con chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19”.

Giáo viên hướng dẫn học sinh vào lớp

XUÂN PHÚC

Thầy Võ Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học TT.Cái Nhum, cho biết tuần rồi chỉ có khối 5 đi học, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. “Ngày 21.2, học sinh lớp 1, 2 trở lại trường và mọi công tác phòng chống dịch và đón các em đều được chuẩn bị chu đáo. Cụ thể, có 323 học sinh khối 1 và 2 đến trường, vắng 9 em, đều có phụ huynh thông báo lý do”, thầy Vinh nói.

Một phụ huynh đang chuẩn bị cho con gái trước khi vào trường

XUÂN PHÚC

Anh Phương dẫn con trở lại trường

XUÂN PHÚC

Covid-19 sáng 21/2: Cả nước 2.281.434 | Dịch bệnh ở Hà Nội tiếp tục “phá đỉnh”

Chuẩn bị thật tốt các điều kiện phòng, chống dịch

Có mặt kiểm tra công tác đón trẻ trở lại trường tại H.Mang Thít, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã thăm hỏi và động viên giáo viên, học sinh khi trở lại trường học trực tiếp và kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, kiểm tra phòng y tế tại trường Tiểu học TT.Cái Nhum

XUÂN PHÚC

Kiểm tra phòng cách ly tạm thời của trường Tiểu học TT.Cái Nhum

XUÂN PHÚC

Test thử thiết bị

XUÂN PHÚC

Theo bà Thanh, đón học sinh trở lại trường là một nhiệm vụ quan trọng, do đó UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các sở, ngành phải chuẩn bị thật tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là quan tâm đến cấp tiểu học và mầm non.

"Nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng chống dịch, phòng cách ly tạm thời… tập huấn cho đội ngũ giáo viên quy trình xử lý và những tình huống khi phát hiện học sinh mắc Covid-19 để phối hợp xử lý nhanh nhất, hiệu quả nhất không để dịch lây lan trong trường học”, bà Thanh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.