Vĩnh Long: Mang tội giết người từ vụ đòi nợ 100.000 đồng

Nam Long
Nam Long
10/02/2022 10:04 GMT+7

Chiều 29 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, con đi đòi nợ 100.000 đồng khiến một người bị đâm chết, người cha mang tội giết người .

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thanh (46 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Án mạng từ chuyện cuối năm đi đòi nợ 100 ngàn đồng

Nguyễn Hồng Thanh tại cơ quan công an

XUÂN PHÚC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31.1 (29 tết), Nguyễn Thanh Quý (con của Thanh) gặp Nguyễn Quốc Hùng đòi lại số tiền 100.000 đồng mà Hùng mượn trước đó, nhưng Hùng không trả lời nên Quý cầm dao rượt. Hùng bỏ chạy về nhà, báo tin cho Nguyễn Văn Minh (cậu của Hùng, 33 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) biết.

Sau đó, Minh đi đến nhà của Thanh để giải quyết. Tại đây, giữa Minh và Thanh xảy ra cự cãi. Thanh chụp lấy con dao để sẵn trên giường đâm vào ngực trái của Minh, gây thương tích. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn Thanh bị Công an xã Tường Lộc bắt giữ ngay sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Minh tử vong do suy hô hấp cấp kết hợp chèn ép tim. Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án giết người nêu trên đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.