Vĩnh Long: Lừa đảo đất của ‘con nợ’ đem bán lấy tiền trả nợ

Nam Long
Nam Long
22/02/2022 15:11 GMT+7

Người đàn ông thế chấp đất để vay tiền, sau đó nữ ‘chủ nợ’ lấy số đất này bán để trả nợ nên bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 22.2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Ngọc Hương (36 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, H.Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt người phụ nữ lấy đất của “con nợ” đi bán để trả nợ

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Ngọc Hương

XUÂN PHÚC

Theo điều tra, ngày 16.4.2019, do cần tiền nên anh N.V.D. (39 tuổi, ngụ xã Phú Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) thế chấp 12 thửa đất với tổng diện tích gần 1.000 m² tọa lạc xã Tân Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long để vay 300 triệu đồng của Hương. Lúc vay, Hương và anh D. thỏa thuận lãi suất 5%/tháng, thời hạn vay 1 năm và nếu ông D. không đóng lãi quá 3 tháng thì Hương có quyền quyết định số tài sản trên.

Lúc nhận tiền vay của Hương, anh D. có ký giấy ủy quyền có điều kiện cho Hương. Ngay sau đó, Hương đã tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất của anh D. cho người khác để lấy tiền trả nợ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hương theo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.