Vĩnh Long: Lật ghe gỗ chở 23 tấn gạo trên sông Bô Kê

Nam Long
Nam Long
10/01/2024 17:57 GMT+7

Ghe gỗ chở 23 tấn gạo lật chìm xuống sông Bô Kê (thuộc H.Long Hồ, Vĩnh Long). Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương hỗ trợ trục vớt gạo.

Chiều 10.1, tin từ UBND xã Tân Hạnh (H.Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chìm ghe gỗ chở 23 tấn gạo. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường hỗ trợ trục vớt gạo và phương tiện.

Vĩnh Long: Lật ghe gỗ chở 23 tấn gạo trên sông Bô Kê- Ảnh 1.

Ghe gỗ chở gạo bị chìm dưới sông Bô Kê

NAM LONG

Lật ghe gỗ, 23 tấn gạo chìm xuống sông Bô Kê ở Vĩnh Long

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, anh Võ Thanh Toàn (38 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) điều khiển ghe gỗ số hiệu HG - 0764 lưu thông trên sông Bô Kê theo hướng từ cầu Bô Kê ra cầu Ông Me nhỏ. Cùng đi trên ghe có chị Trần Siếu Lến (39 tuổi, vợ anh Toàn).

Khi đến khu vực ngã ba sông (thuộc thủy phận ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ), do nước xoáy, thủy triều xuống nhanh và chảy mạnh nên ghe gỗ lật ngang, sau đó va chạm với cầu sắt rồi dừng lại.

Vĩnh Long: Lật ghe gỗ chở 23 tấn gạo trên sông Bô Kê- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ trục vớt ghe gỗ và gạo

NAM LONG

Hậu quả, ghe gỗ tải trọng 25 tấn chở 23 tấn gạo bị chìm xuống sông. Máy móc trên ghe bị hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự của 2 xã Tân Hạnh và Lộc Hòa (H.Long Hồ, Vĩnh Long) cùng người dân nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ đưa người và phương tiện cũng như số gạo đến khu vực an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.