Vĩnh Long: Lãnh án tù chung thân vì đạp chết con riêng của 'vợ hờ'

Nam Long
Nam Long
09/06/2022 10:45 GMT+7

Bạn đi tù, Nguyễn Minh Quân sống cùng 'vợ hờ' và con của bạn. Gã nhân tình này đã dùng chân đạp chết con trai hơn 1 tuổi của vợ hờ và bạn chỉ vì 'vợ hờ' lo dỗ con khóc mà không đi lấy bao đựng rắn cho Quân.

"Chồng hờ" đi tù, sống chung với bạn "chồng hờ"

Ngày 9.6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ ấp Nhơn Trí, xã Nhơn Bình, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) về tội giết người. Bị cáo Quân đã dùng chân đạp chết con trai chỉ hơn 1 tuổi của nhân tình vì người này lo dỗ con riêng khóc, không lấy bao đựng rắn cho Quân.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, từ năm 2018, chị N.T.Q.N. (23 tuổi, ngụ ấp Cây Bàng, xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình, Vĩnh Long) và anh P.L.H. (28 tuổi, ngụ khóm 2, TT.Tam Bình, H.Tam Bình) sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn) tại nhà anh H. ở địa chỉ trên.

Đến tháng 6.2021. chị N. và anh H. có một con trai chung tên P.G.B. (2 tuổi, chưa làm giấy khai sinh). Trong thời gian này, anh H. có quen biết với Quân nên rủ về sống chung với gia đình anh H.

Theo hồ sơ, Quân nghiện ma túy, có vợ và đã ly hôn vào năm 2016. Tháng 6.2021, anh H. phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND H.Tam Bình xử phạt 9 tháng tù giam, chấp hành án tại Trại giam Bến Giá (Trà Vinh) từ ngày 18.10.2021. Sau khi H. đi chấp hành án thì Quân sống như vợ chồng với chị N. tại nhà anh H.

Gã đàn ông sống chung với “vợ hờ” của bạn còn đạp chết con của bạn

Đạp chết con riêng của người tình vì khóc to

Khoảng 23 giờ 30 ngày 29.11.2021, Quân bắt được con rắn hổ hành ngoài đường và cầm trên tay chạy về đến nhà vào khoảng 1 giờ ngày 30.11. Lúc này, chị N. và bé B. trong phòng ngủ. Quân kêu chị N. kiếm bịch ni lông để đựng con rắn. Chị N. đặt bé B. xuống nền gạch và ra nhà sau lấy cho Quân cái bao đựng con rắn. Bé B. giật mình khóc nên chị N. vào phòng dỗ con.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân bị dẫn giải ra xe sau khi phiên tòa kết thúc

NAM LONG

Sau khi bỏ con rắn vào bao, Quân đi vào phòng. Thấy chị N. nằm cùng con trai. Lúc này bé B. khóc, Quân la nhiều lần nhưng bé không nín nên Quân tức giận đi đến dùng chân phải (chân thuận) đạp mạnh liên tục nhiều cái vào vùng đầu và chân của bé B.

Thấy vậy, chị N. dùng tay phải đẩy chân của Quân ra. Lúc này, bé B. bất tỉnh nên Quân dừng lại và lấy xe đạp chở hai mẹ con đi cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ điều trị. Đến 17 giờ cùng ngày, bé B. tử vong do chấn thương sọ não (lúc này bé B. mới hơn 1 tuổi).

Quân khai nhận, ngày 28.11.2021 có mua chất ma túy của một người không rõ lai lịch ở H.Tam Bình để sử dụng. Kết quả xét nghiệm ngày 2.12.2021, Quân dương tính với chất ma túy (loại Metamphetamin).

Theo tàng thư, ngày 31.5.2018, Quân bị TAND TX.Thuận An (nay là TP.Thuận An, Bình Dương) xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong hình phạt vào ngày 21.9.2018, nhưng chưa được xóa án tích.

Riêng việc vi Quân chung sống với chị N., Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã gửi văn bản về địa phương xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tại tòa, Quân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin được giảm án để được sớm tái hòa nhập cộng đồng, về chăm sóc mẹ già. Tuy nhiên, căn cứ các tình tiết vụ án và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Quân, người đạp chết con trai 2 tuổi của người tình, mức án chung thân về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.