Vĩnh Long: Lãnh 6 tháng tù vì hút trộm cát sông

Nam Long
Nam Long
01/04/2022 14:49 GMT+7

Từng bị phạt hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Nguyễn Phúc Sơn (ngụ Vĩnh Long) tiếp tục hút trộm cát sông và bị tuyên phạt 6 tháng tù.

Ngày 1.4, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phúc Sơn (22 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long) 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bị cáo Nguyễn Phúc Sơn tại tòa

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3.10.2021, Sơn cùng 2 người điều khiển sà lan mang số hiệu BS BTr-7673 từ bãi neo đậu tại xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ chạy ra hướng sông Tiền để đến khu vực vàm Cái Muối (thuộc thủy phận ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt quả tang, trên phương tiện của Sơn đã khai thác 37,5 m3 cát.

Trước đó, vào tháng 10.2020, Sơn đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.