Vĩnh Long: Kỷ luật giáng 2 cấp hàm trung úy công an 'lừa tình, lừa tiền'

01/03/2020 15:44 GMT+7

Liên quan đến vụ tố cáo lừa tình, một trung úy công an công tác tại Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) bị kỷ luật giáng 2 cấp do vi phạm phẩm chất đạo đức nghiêm trọng.

Ngày 1.3, thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng công an H.Long Hồ (Vĩnh Long), xác nhận trung úy Nguyễn Duy Tân, công tác tại Đội CSGT trật tự Công an huyện này vừa bị kỷ luật bằng hình thức giáng 2 cấp từ trung úy xuống thượng sĩ do vi phạm phẩm chất đạo đức nghiêm trọng sau khi bị tố cáo lừa tình. Riêng về mặt Đảng sẽ tiếp tục xử lý trong vài ngày tới.
Trước đó, chị N.N.V. (ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) gửi đơn tố cáo đến Công an H.Long Hồ về việc trung úy Tân từng thế chấp thẻ Đảng và thẻ ngành để mượn của chị 150 triệu đồng. Chị V. cũng tố việc trung úy Tân từng chung sống như vợ chồng với chị và có một con chung (nhưng con đã mất).

Nạn nhân sẽ tiếp tục khiếu nại

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, chị V. cho biết chị quen trung uý Tân qua mạng xã hội từ năm 2012. Sau đó, hai người sống chung như vợ chồng nhưng khi chị V. có thai 2 tháng, ông Tân kêu bỏ thai. 
Vì muốn giữ thai nên chị V. quyết định sinh con một mình. Đến tháng 7.2016, chị V. sinh một bé gái nặng 3,2 kg. Tuy nhiên, sau khi sinh được 2 ngày, phần vì sợ gia đình phát hiện, phần vì lo ảnh hưởng đến công việc của ông Tân nên chị V. đành bế con gửi ở một ngôi chùa tại TP.Cần Thơ. Gửi bé được 2 ngày thì chị V. hay tin bé mất, thi hài cháu bé được đưa đến tỉnh Hậu Giang chôn cất.
Đến ngày 15.8.2019, trung úy Tân đưa cho chị V. một thẻ Đảng, một thẻ ngành rồi viết giấy mượn nợ 150 triệu đồng nhưng không trả và không cưới chị như đã hứa. Biết mình bị “lừa tình, lừa tiền”, chị V. làm đơn tố cáo Tân.
Giấy ghi ông Tân mượn tiền của chị V.  - ảnh: Bình An
Sau khi xác minh đơn tố cáo của chị V., thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng công an H.Long Hồ, xác định chuyện hai người có con chung đã mất là đúng sự thật; đồng thời trung úy Tân có mượn và đã trả cho chị V. 150 triệu đồng. 
Theo Công an H.Long Hồ, hành vi của trung úy Tân vi phạm đạo đức nghiêm trọng và ra quyết định giáng 2 cấp hàm đối với trung úy Tân. Tuy nhiên, chị V. cho rằng hình thức xử lý kỷ luật như vậy chưa hợp lý và sẽ tiếp tục khiếu nại về vụ lừa tình, lừa tiền nói trên.
  
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.