Vĩnh Long: Khởi tố 2 bị can trộm xe máy, thu hồi 9 xe tang vật

Nam Long
Nam Long
15/04/2023 11:32 GMT+7

Hai nam thanh niên ở Vĩnh Long trộm 9 xe máy của người dân, bị lực lượng công an bắt giữ, thu hồi được cả 9 xe.

Ngày 15.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Tân (22 tuổi) và Phạm Văn Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ xã Hiếu Nhơn, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vĩnh Long: Khởi tố 2 bị can trộm 9 xe máy, thu hồi 9 xe tang vật - Ảnh 1.

Phạm Văn Hiếu (trái) và Đỗ Minh Tân tại cơ quan công an

NAM LONG

Theo Công an H.Mang Thít, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 31.3, một người dân ở xã Tân Long, H.Mang Thít đến trình báo về việc bị mất xe máy. Tiếp nhận tin báo, Công an H.Mang Thít nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Tân và Hiếu là thủ phạm nên mời đến trụ sở làm việc.

Hai thanh niên tuổi teen ‘đá nóng’ 9 xe máy ở miền Tây

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận thấy chiếc xe máy trên dựng bên hiên nhà dân không người trông coi nên lấy trộm, bán được 2 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Vĩnh Long: Khởi tố 2 bị can trộm 9 xe máy, thu hồi 9 xe tang vật - Ảnh 2.

Số xe máy được công an thu hồi

NAM LONG

Mở rộng điều tra, ngoài vụ trộm trên, Tân và Hiếu khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các huyện Mang Thít, Trà Ôn, Vũng Liêm (Vĩnh Long) và H.Càng Long (Trà Vinh).

Đến thời điểm hiện tại, Công an H.Mang Thít đã thu hồi được 9 xe máy của người dân bị Tân và Hiếu trộm và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.