Vĩnh Long: Hút trộm cát sông nhiều lần, 2 người bị phạt 400 triệu đồng

Nam Long
Nam Long
04/11/2021 11:55 GMT+7

2 người có hành vi hút trộm cát sông nhiều lần tại Vĩnh Long bị xử phạt tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 4.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 người hút trộm cát sông với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Hai người hút trộm cát sông bị phạt tổng cộng hơn 400 triệu đồng

XUÂN PHÚC

Theo đó, ngày 20.10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra, phát hiện và lập biên bản đối với T.V.M. (53 tuổi, ngụ ấp Định Thới A, xã An Phước, H.Mang Thít) và L.V.T. (64 tuổi, ngụ ấp Thủy Thuận, xã An Phước, H.Mang Thít) đang thực hiện hành vi khai thác cát sông ngoài phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; hành lang bảo vệ luồng; phạm vi luồng mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm, phương tiện của ông T. đã hút trộm 900 m3 cát và phương tiện của ông M. hút trộm 810 m3. Theo hồ sơ, cả 2 đã vi phạm nhiều lần.

Từ đề nghị của Phòng Cảnh sát môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt ông T. số tiền 204 triệu đồng và ông M. số tiền 198,6 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ số cát đã hút trộm (được quy đổi thành tiền). Buộc ông M. và ông T. bơm toàn bộ khối lượng cát trả lại lòng sông, khu vực đã khai thác cát trái phép, dưới sự giám sát của tổ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.