Vĩnh Long: Hút trộm cát sông Cổ Chiên, lãnh án tù

Nam Long
Nam Long
27/04/2022 14:18 GMT+7

Chưa chấp hành xử phạt hành chính về hành vi hút trộm cát, Huỳnh Văn Công tiếp tục điều khiển sà lan từ Bến Tre sang Vĩnh Long khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.

Ngày 27.4, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Văn Công (60 tuổi, ngụ H.Chợ Lách, Bến Tre) 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bị cáo Huỳnh Văn Công tại tòa

XUÂN PHÚC

Hút trộm vài mét khối cát trên sông Cổ Chiên, lãnh án nửa năm tù giam

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 6.10.2021, Công cùng với một người khác điều khiển sà lan gỗ không đăng ký biển kiểm soát đi từ xã Phú Phụng, H.Chợ Lách đến thủy phận sông Cổ Chiên (thuộc ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long) để bơm hút cát từ lòng sông vào phương tiện này.

Khi phương tiện hút được 4,6 m3 cát thì bị tổ tuần tra Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản.

Trước đó, vào ngày 21.5.2021, Huỳnh Văn Công đã bị UBND H.Chợ Lách xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản là cát sông không có giấy phép. Tuy nhiên, Công chưa nộp phạt thì tiếp tục tái phạm việc hút trộm cát sông.

Tại tòa, Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nên TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.