Vĩnh Long: Hơn 20.000 học sinh lớp 9 và 12 mừng rỡ đến trường học trực tiếp

Nam Long
Nam Long
07/02/2022 12:19 GMT+7

Hàng chục ngàn học sinh khối lớp 9 và 12 ở Vĩnh Long mừng rỡ khi được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài xa cách để phòng, chống dịch Covid-19 .

Ngày 7.2, hơn 20.000 học sinh lớp 9 và 12 của tỉnh Vĩnh Long đến trường học trực tiếp ngày đầu tiên sau nhiều tháng học trực tuyến để phòng dịch Covid-19.

Học sinh Vĩnh Long phấn khởi khi được trở lại trường học trực tiếp

xuân phúc

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Trường THCS-THPT Phú Quới (H.Long Hồ, Vĩnh Long), mới hơn 6 giờ 30, nhiều em đã có mặt tại trường. Công tác phòng chống dịch Covid-19 của trường cũng được đảm bảo. Các học sinh đến trường đều đeo khẩu trang, sau khi vào cổng được giáo viên đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp học.

Các học sinh vào trường đều phải mang khẩu trang, sát khuẩn tay

XUÂN PHÚC

Nhiều em học sinh không giấu được niềm vui mừng sau nhiều tháng học trực tuyến và xa cách bạn bè, ríu rít nói chuyện, thăm hỏi nhau. Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh, học sinh lớp 12A4 Trường THCS-THPT Phú Quới, tíu tít: “Lâu rồi không gặp các bạn, nay gặp em mừng dữ lắm. Mong dịch mau qua để chúng em được vui chơi như trước”.

Đo thân nhiệt cho học sinh

XUÂN PHÚC

7 điều cần làm trước khi học sinh trở lại học trực tiếp

Thầy Nguyễn Văn Lừng, Phó hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Quới, cho biết trường có gần 2.000 học sinh. Hôm nay, buổi sáng có 292/296 học sinh khối 12 đi học, buổi chiều khối lớp 9 mới vào học. Giáo viên đều được tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19. “Hiện tại, qua nắm tình hình, tâm lý của giáo viên và học sinh rất ổn định. Công tác phòng chống dịch cũng được đảm bảo, các em học sinh rất vui mừng khi được đi học trực tiếp”, thầy Lừng nói thêm.

Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long (áo đỏ) đến thăm hỏi, động viên học sinh, giáo viên đầu năm mới

XUÂN PHÚC

Có mặt tại Trường THCS-THPT Phú Quới kiểm tra công tác phòng chống dịch và công tác dạy học, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết qua nắm tình hình, đa phần phụ huynh đều đồng thuận cho học sinh trở lại trường, chỉ một số ít còn e ngại.

“Hôm nay chỉ có khối lớp 9 và 12 trở lại trường học. Các em này hầu hết đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19. Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường và tinh thần phấn khởi của các học sinh thì có thể phụ huynh nào còn băn khoăn sẽ thấy được và đồng thuận cho các em trở lại trường học trực tiếp”, bà Nhuận thông tin thêm.

Một trường THCS ở Vĩnh Long còn bố trí buồng khử khuẩn cho học sinh đến trường

XUÂN PHÚC

Cũng tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã đến từng lớp thăm hỏi, chúc mừng năm mới. Đồng thời, động viên học sinh và các thầy cô cố gắng tuân thủ các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 và thực hiện công tác dạy và học thật tốt.

Theo Sở GD-ĐT Vĩnh Long, nếu tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 2, học sinh lớp 9 và 12 tiếp tục học trực tiếp; học sinh lớp 5, 6, 10, 11 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14.2; các khối lớp 2, 7, 8 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21.2; trẻ em mẫu giáo và tất cả học sinh phổ thông trở lại trường học trực tiếp từ ngày 28.2; trẻ em nhà trẻ tiếp tục được phụ huynh hướng dẫn các hoạt động học tập, vui chơi tại nhà.

Từ ngày 21.2, nếu tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ở cấp độ 3: Học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10,11,12 tiếp tục học trực tiếp; các khối lớp còn lại tiếp tục dạy học bằng các hình thức phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.