Vĩnh Long: Em chồng chủ tịch huyện chiếm đất công làm kè chống sạt lở cho vườn nhà

Nam Long
Nam Long
08/03/2022 09:28 GMT+7

Người nhà Chủ tịch UBND H.Long Hồ (Vĩnh Long) chiếm đất công làm kè chống sạt lở để bảo vệ khu đất vườn của mình khiến nhiều người dân bức xúc.

Chiếm đất công làm kè chống sạt lở cho khu đất vườn của nhà

Thấy sà lan chở cọc bê tông đến đóng kè chống sạt lở trên phần đất bãi bồi nằm sát chân cầu Tân Tạo (thuộc ấp An Thạnh, xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long), người dân gần đó đã gửi đơn kiến nghị đến UBND xã An Bình và một số cơ quan chức năng của H.Long Hồ và tỉnh Vĩnh Long yêu cầu xác minh, xử lý, bởi phần đất đang được đóng trụ bê tông cốt thép là đất công. Tuy nhiên, sự việc được chậm xử lý, để công trình thi công gần hoàn thiện, khiến nhiều người dân bức xúc.

Khu bãi bồi trên đất công được bà Trúc làm kè bê tông cốt thép trái phép khiến người dân bức xúc

XUÂN PHÚC

Theo đơn phản ánh gửi đến Báo Thanh Niên, ngày 12 và 13.1, người dân có gửi đơn kiến nghị đến xã An Bình và H.Long Hồ. Đến ngày 17.1, thấy việc thi công bờ kè ồ ạt, người dân tiếp tục gửi đơn phản ánh đến các ngành của tỉnh Vĩnh Long và sau đó vài ngày, các nơi này chuyển đơn về địa phương xử lý theo thẩm quyền. Ngày 25.1 người dân tiếp tục gửi đơn yêu đến UBND H.Long Hồ yêu cầu xác minh, xử lý việc khai khác trên. Đến ngày 27.1, cơ quan chức năng gặp người dân ghi nhận phản ánh; đến ngày 10.2 các ban ngành H.Long Hồ tiến hành khảo sát khu đất trên, lập biên bản buộc dừng thi công và giữ nguyên hiện trạng.

Theo văn bản ngày 14.2 của Phòng TN-MT H.Long Hồ, phần đất được đóng cọc bê tông bê tông cốt thép, bên trong có đóng cừ tràm và bọc vải là phần bãi bồi chưa được cấp quyền sử dụng rộng hơn 2.500 m² (thửa đất 3003) nằm trên sông Vàm Giang. Thửa đất này liền kề với thửa đất số 36, tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Bình, do bà Phạm Thanh Trúc (47 tuổi, ngụ P.2, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) đứng tên.

Bản vẽ hiện trạng khu đất của bà Trúc và khu bãi bồi trong đợt khảo sát ngày 10.2 của ngành chức năng H.Long Hồ và xã An Bình

XUÂN PHÚC

Cũng theo văn bản này, cuối tháng 12.2021, bà Trúc có thuê người đóng cọc bê tông cốt thép, đà giằng bê tông cốt thép, gia cố hàng cừ tràm, trải vải địa kỹ thuật, đắp đất… trên phần đất này, ở giữa có ao nước để chống sạt lở cho thửa đất số 36 (có diện tích hơn 1.500 m²). Cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công và giữ nguyên hiện trạng.

Ngày 7.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Bình, xác nhận có sự việc trên. Xã đã có báo cáo và cùng các ngành chức năng xác minh trình UBND huyện trả lời cho công dân và đang xem xét xử phạt theo quy định.

“Bãi bồi có sẵn ao ở giữa khu đất này. Trước đó, người ta dùng chất chà nhử cá, sau đó bán qua một chủ, rồi chủ này bán lại cho bà Trúc. Sau này bà Trúc mới làm bờ bao kiên cố vì sợ sạt lở bờ ao này. Sau khi lập biên bản, bà Trúc đã đồng ý dừng thi công. Phần cột bê tông này không ảnh hưởng đến dòng chảy, ghe xuồng qua lại… nên không đề xuất tháo dỡ”, ông Hùng nói.

Công trình thi công nhanh nên xã... chưa kịp xử lý

Khi PV Thanh Niên đặt câu hỏi có dư luận cho rằng bà Phạm Thanh Trúc là em chồng của Chủ tịch UBND H.Long Hồ nên xã chậm xử lý, để công trình gần như được hoàn thành và không phải buộc tháo dỡ? Trả lời, ông Lê Minh Hùng cho rằng vì công trình vi phạm "thi công nhanh nên xã chưa kịp xử lý".

Hiện trạng khu đất công sau khi được ngành chức năng lập biên bản dừng thi công, giữ nguyên hiện trạng

XUÂN PHÚC

Phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh số 299 của Sở TN-MT Vĩnh Long đến UBND xã An Bình ngày 21.1.2022 có nêu rõ: “Nội dung kiến nghị trên là thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013: “Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm” ”.

Theo ghi nhận tại khu đất trên vào trưa 7.3, cạnh cầu Tân Tạo (ấp An Thạnh, xã An Bình, H.Long Hồ) khu kè chống sạt lở này gần như đã hoàn chỉnh. Phía ngoài là hàng trụ bê tông kèm đà giằng bê tông cốt thép và hàng cừ tràm sát rạt. Bên trong là một ao nước, có lục bình, rất giống ao nuôi cá được bao quanh bởi hàng cừ tràm và bạt vải. Có bờ đất trải dài rộng bao quanh ao này đang đắp dang dở…

Kè được đóng bằng trụ, đà giằng bê tông cốt thép và hàng cừ tràm sát nhau

XUÂN PHÚC

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Trung Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Long Hồ, xác nhận bà Trúc chính là em chồng của đương kiêm chủ tịch H.Long Hồ. Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho biết việc chậm trễ xử lý là do xã xử lý chưa phù hợp và thời điểm cận tết Nguyên đán.

“Ai vi phạm đều sẽ bị xử lý như nhau. Hiện tại, khu đất đó đã được cơ quan chức năng lập biên bản giữ nguyên hiện trạng, không ai được khai thác, sử dụng. Người dân muốn gia cố chống sạt lở ở bất kỳ đâu cũng cần phải xin phép cơ quan chức năng. Trường hợp này chưa xin phép và làm ở khu đất chưa được cấp quyền sử dụng là chắc chắn sai. Sau khi phát hiện, cơ quan chuyên môn đã đến lập biên bản đình chỉ thi công và không được phép thi công tiếp bất cứ hạng mục nào. Khu đất này sẽ được giao lại cho UBND xã lập quy hoạch sử dụng đất. Còn chuyện xử lý vi phạm kè chống sạt lở này là thẩm quyền của xã xem xét”, ông Sơn nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.