Vĩnh Long: Đi xe máy lên TP.HCM mua ma túy, lãnh án 18 năm tù

Nam Long
Nam Long
28/04/2022 16:08 GMT+7

Lợi dụng giãn cách xã hội , nam thanh niên 23 tuổi ở Vĩnh Long đi xe máy lên TP.HCM mua ma túy về sử dụng thì bị bắt.

Ngày 28.4, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sở thẩm, tuyên phạt Đoàn Bảo Hoàng (23 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, Vĩnh Long) 18 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Đoàn Bảo Hoàng tại tòa

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 23.7.2021, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19 khu vực ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) phát hiện Hoàng điều khiển xe máy BS 69N1- 491.41 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ trong áo khoác Hoàng đang mặc có 12 bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy nên tiến hành bắt giữ, lấy lời khai và giám định số chất rắn do Hoàng giữ. Kết quả giám định, số tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy, có trọng lượng 334,3477 gram (loại Methamphetamine)

Tại tòa, Hoàng khai nhận điều khiển xe máy lên TP.HCM mua ma túy về sử dụng. Khi về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Trước đó, vào năm 2018, Hoàng từng bị TAND H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) tuyên phạt 4 năm tù về các tội cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định hành vi của bị cáo Hoàng là nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian nên đã tuyên phạt mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.