Vĩnh Long: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào Khmer

Nam Long
Nam Long
18/08/2022 15:47 GMT+7

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong đồng bào Khmer, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Thời gian qua, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) luôn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp trong nhân dân. Từ đó, người dân mạnh dạn chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, tố giác tội phạm. Người dân ở vùng đồng bào Khmer rất vui mừng, phấn khởi và yên tâm lao động sản xuất.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại H.Tam Bình.

Nam Long

Ông Thạch Phanh (ngụ ấp Giữa, xã Loan Mỹ, H.Tam Bình) cho biết, được công an tuyên truyền đề phòng tội phạm và cho số điện thoại đường dây nóng nên bà con rất yên tâm, phát hiện bất thường là gọi lực lượng công an đến ngay.

“Hằng đêm, có công an địa phương đi tuần tra nên tôi luôn cảm thấy luôn được an toàn, ngủ ngon và phía trước thì cũng có đèn đường chiếu sáng, giao thông thuận tiện. Từ đó tôi và bà con không sợ bị trộm cắp, tôi cảm thấy rất vui mừng”, ông Phanh nói.

Tương tự, ông Thạch Khương (ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, H.Tam Bình) mong muốn, bà con địa phương nên giữ vững quan điểm, không nghe những lời xuyên tạc của kẻ xấu, của bọn kích động đối với đồng bào dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện tại, H.Tam Bình có 16 mô hình phòng chống tội phạm hoạt động có hiệu quả. Riêng đồng bào Khmer có 2 mô hình là “Phát huy vai trò đồng bào dân tộc Khmer trong phòng ngừa, tố giác tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự đảm bảo bình yên” và “Đội dân phòng người dân tộc Khmer” hoạt động rất hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an H.Tam Bình, cho biết lực lượng công an cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm “lấy dân làm gốc”. Duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về tự phòng, tự quản, nhất là các mô hình phòng chống tội phạm trong đồng bào dân tộc Khmer nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo phong trào cơ sở vững chắc, giữ vững thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.