Vĩnh Long: Bán ma túy và tàng trữ súng, đạn, lãnh 20 năm tù

Nam Long
Nam Long
21/02/2023 15:21 GMT+7

Ngày 21.2, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Nhựt (40 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 22.6.2022, trong lúc tuần tra, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện 2 người sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán cà phê trên địa bàn xã Hiếu Phụng, H.Vũng Liêm nên bắt giữ.

‘Kinh doanh’ ma túy số lượng lớn và tàng trữ nhiều súng, đạn lãnh 20 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Anh Nhựt tại tòa

NAM LONG

Quá trình điều tra, công an xác định số ma túy 2 người này sử dụng được mua của Nhựt. Khám xét nhà Nhựt, công an thu giữ hơn 110 gram ma túy và nhiều đồ vật liên quan đến ma túy cùng một khẩu súng và 8 viên đạn.

20 mươi năm tù cho kẻ mua bán trái phép ma tuý và tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã chứng minh được Nhựt nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho một số người nghiện khác trên địa bàn các huyện Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn (Vĩnh Long).

Đối với súng và 8 viên đạn thu giữ tại nhà Nhựt, kết quả giám định là vũ khí quân dụng nên đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Tại tòa, Nhựt không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ thu thập được, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.