Vĩnh biệt cựu danh thủ Bình Định Trần Kim Đức

30/08/2020 21:55 GMT+7

Tin cựu danh thủ Bình Định Trần Kim Đức vĩnh viễn rời cõi tạm vào tối qua 29.8 đã khiến nhiều người yêu bóng đá đất võ nói riêng và khán giả hâm mộ bóng đá cả nước không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Từ hơn 30 năm qua, cái tên Trần Kim Đức là một biểu tượng hùng hồn gắn liền với bóng đá đất võ Bình Định và từng có thời gian được gọi vào đội tuyển bóng đá Việt Nam. Chơi ở vị trí tiền vệ thường mang áo số 14, Trần Kim Đức sinh năm 1967 được xem là ‘ông chủ’ trong lối đá của đội tuyển Bình Định thập niên 90. Không chỉ phòng ngự hay mà Kim Đức còn là một nhà tổ chức sáng tạo với nhiều pha bóng xử lý mềm mại nhưng tinh khôn, đồng thời anh cũng xuất hiện rất nhanh từ tuyến 2 chiếm khoảng trống hợp lý để ghi bàn.
Thời đó hàng tiền vệ của Bình Định rất mạnh với Phan Tôn Quyền, Lê Ngọc Dũng và Trần Kim Đức nên luôn tạo được sức bật bằng lối đá kiểm soát bóng khéo léo, cân bằng giữa công thủ biến Bình Định luôn là đội bóng ngựa ô. Đặc biệt Trần Kim Đức có đôi chân rất nghệ sĩ, đi bóng rất nhẹ nhàng nhưng bén nhạy, kiến tạo cơ hội cho đồng đội vô cùng sắc sảo. Có năm chân sút Nguyễn Công Long đoạt giải vua phá lưới cũng nhờ sự hỗ trợ đầy hiệu quả của tuyến giữa này.
Sau khi giã từ đời cầu thủ, Trần Kim Đức trở thành HLV tuyến trẻ của đội bóng đất võ, được cố giám đốc Sở TDTT Bình Định Lê Văn Minh giao dẫn dắt các tuyến trẻ của Bình Định trước khi tham gia vào Ban huấn luyện của đội bóng tỉnh năm 2012. Năm đó Trần Kim Đức được chọn thay HLV Hoàng Gia vào giữa mùa bóng đưa SQC Bình Định chơi khá tốt đến cuối mùa. Từ đó đến nay, Kim Đức lúc thì trực tiếp cầm quân đội bóng đất võ lúc thì được giao nắm các đội U.19, U.21. Hồi tháng 3 vừa rồi, Trần Kim Đức lẽ ra đã được chọn ngồi vào ghế HLV trưởng đội U.19 tham dự vòng loại lượt về giải U.19 quốc gia sau sự cố các HLV Nguyễn Thành Lợi, Cao Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Bảo tạm thời dừng làm công tác chuyên môn do sự cố trong trận Bình Định- Đăk Lăk ở lượt đi tại Hàm Rồng (Pleiku). Tuy nhiên ngay sau đó Trần Kim Đức phát hiện mình bị bệnh nên không thể tiếp nhận đội bóng và một cựu danh thủ khác là Phan Tôn Quyền đã được chọn dẫn dắt đội đá lượt về vòng loại giải U.19.

Trần Kim Đức, HLV trưởng Bình Định hồi năm 2012

Cũng ít ai ngờ sức khỏe Kim Đức lại xấu như vậy trong nửa năm nay. Mới vài năm trước anh còn chạy rất hăng trong đội hình lão tướng Bình Định trong trận giao hữu với đội liên quân HLV báo chí giám sát trọng tài tại giải U.19 quốc gia tổ chức ở Quy Nhơn. Mới nhất là tháng 11 năm rồi, Kim Đức còn xuất hiện ở đội cựu danh thủ Bình Định thi đấu với đội tuyển quốc gia những năm 1990 có Huỳnh Đức, Hông Sơn, Hữu Thắng, Đức Thắng, Đỗ Khải, Công Minh... Nhưng thực đau lòng khi anh ngã bệnh và ra đi quá nhanh chỉ trong vài tháng của năm 2020 này.
Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bóng đá Bình Định đã nói lời chia tay liên tiếp 2 cựu cầu thủ, HLV. Trước đó là cựu tiền vệ Phan Quý Hoàng Lâm cũng đã đột ngột qua đời vì đột quỵ và bây giờ đến lượt Trần Kim Đức. Vĩnh biệt anh, một tiền vệ tài hoa và có lối đá thông minh, sắc sảo của quê hương đất võ. Bóng đá Bình Định giờ đây đã mất đi một đôi chân nghệ sĩ giàu kỹ thuật bậc nhất. Nỗi đau này khó nói thành lời.
Trần Kim Đức sinh năm 1967, từ trần lúc 22 giờ 40 phút ngày 29.8.2020, nhằm ngày 11.7 năm Canh Tý, thọ 53 tuổi. Lễ viếng tại tư gia số 125 B đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn ,tỉnh Bình Định, bắt đầu từ 12 giờ ngày 30.8, di quan lúc 9 giờ 30 ngày 1.9. Linh cữu được hỏa táng tại Nha Trang (Khánh Hòa).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.