Vingroup lập Quỹ Vì tương lai xanh, mỗi xe VinFast bán ra góp 1 triệu đồng

07/07/2023 11:51 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay 7.7, VinFast sẽ trích 1 triệu đồng cho mỗi chiếc xe bán ra góp vào Quỹ Vì tương lai xanh. Công ty GSM cũng cam kết trích 1.000 đồng cho mỗi cuốc xe taxi xanh đóng góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường của Quỹ Vì tương lai xanh.

Ngày 7.7, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đã khai mạc triển lãm với chủ đề: "VinFast - Vì tương lai xanh". Đây là lần đầu tiên, hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast bao gồm: xe buýt điện, xe máy điện, xe đạp điện và toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện, với 7 mẫu xe thuộc tất cả các phân khúc được giới thiệu tới công chúng. Trong đó, mẫu ô tô VF3 mới nhất lần đầu tiên ra mắt thị trường.

Vingroup lập Quỹ Vì tương lai xanh, mỗi xe VinFast bán ra trích góp 1 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Quang công bố thành lập Quỹ Vì tương lai xanh

VF

Triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh" diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7 - 9.7 sẽ mở đầu cho chuỗi triển lãm xe điện lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, với quy mô 12 điểm, tại 11 tỉnh, thành trên cả nước.

Đặc biệt tại triển lãm này, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, đã công bố thành lập Quỹ Vì tương lai xanh, có sứ mệnh thúc đẩy những hành trình xanh trên mặt đất, dưới đại dương, trong bầu khí quyển, nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc giục từng cá nhân hành động ngay từ hôm nay vì ngày mai xanh cho các thế hệ tương lai.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, để góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP26) vào tháng 10.2021, đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, Vingroup và các công ty thành viên đã tích cực hưởng ứng bằng những nỗ lực xanh hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, VinFast là công ty đi đầu với việc dừng sản xuất xe xăng vào năm 2022 để trở thành hãng xe chuyển sang thuần điện đầu tiên trên thế giới. Gần đây nhất, hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam - Xanh SM đã đi vào vận hành cùng với VinBus hướng tới một tương lai di chuyển không khí thải.

Ông Quang nhấn mạnh, các công ty thuộc Vingroup cam kết sẽ cùng hành động và có những đóng góp thiết thực vào việc đạt được những mục tiêu phát triển xanh và bền vững của quốc gia cũng như của nhân loại. 

Cụ thể, VinFast sẽ trích 1 triệu đồng cho mỗi xe ô tô bán ra vào Quỹ Vì tương lai xanh. Ngoài ra, chung tay cùng Vingroup và VinFast, Công ty GSM cũng cam kết trích 1.000 đồng cho mỗi cuốc xe taxi xanh đóng góp cho các hoạt động của quỹ.

"Trên chặng đường sắp tới, chúng tôi mong muốn có được sự đồng hành của tất cả khách hàng, cộng đồng cùng chung tay tiến đến phát triển bền vững. Đó là lý do, VinFast - Vì tương lai xanh là thông điệp xuyên suốt trong chuỗi triển lãm trên toàn quốc của chúng tôi", ông Quang nói.


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.