Thắng đậm Hougang United 5-2, CLB Viettel giành vé vào vòng bán kết Đông Nam Á

30/06/2022 16:09 GMT+7

Sau 2 chiến thắng trước 2 đối thủ Lào và Campuchia , 17 giờ hôm nay 30.6 trên sân Thống Nhất, CLB Viettel đè bẹp đối thủ đến từ Singapore Hougang United để đứng đầu bảng I và giành suất lọt vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á, AFC Cup 2022.

Tường thuật trực tiếp
Viettel FC vs Hougang United

Goevane tấn công

KHẢ HOÀ

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cả hai đội đều đang cùng 6 điểm, nhưng Viettel nhỉnh hơn ở hiệu số bàn thắng bại là 6/1 so với 7/4 của đối thủ đến từ đảo quốc sư tử nên hoàn toàn nắm quyền tự quyết thắng hoặc hòa là chắc chắn vào thẳng, còn nếu thua thì Hoàng Đức và đồng đội gần như sẽ bị loại vì nếu có xếp thứ nhì cũng rất khó tranh suất giành cho đội thứ nhì cao điểm vào vòng đấu loại trực tiếp (thể thức của AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á là lấy 3 đội đầu 3 bảng và đội thứ nhì cao điểm nhất đi tiếp).

Hoàng Đức (phải) sẽ dẫn dắt Viettel đánh bại Hougang United chiều nay

Khả Hòa

Dù chỉ cần hòa, nhưng CLB Viettel cho biết họ sẽ chơi với nỗ lực cao nhất và chơi thật đẹp để giành chiến thắng nhằm vừa khẳng định sức mạnh của đội chủ nhà, vừa muốn cải thiện hình ảnh không mấy thuyết phục ở 2 trận trước 2 đội bóng yếu hơn là Phnom Penh Crown và Young Elephants, đồng thời cũng tạo đà hưng phấn trước trận đối đầu với CLB Hà Tĩnh ở vòng 5 V-League vài ngày sau đó. Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương (người thay HLV trưởng Bae Ji-won vì bị nhiễm Covid-19) bày tỏ: “Viettel có ưu thế lớn vì chỉ cần 1 điểm là đoạt ngôi đầu bảng, nhưng chúng tôi không chủ hòa. Viettel sẽ ra sân với thế trận tấn công và quyết tâm ghi bàn để chiến thắng. Nếu thi đấu với tâm lý thủ hòa, tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu như đối phương ghi bàn dẫn trước. Hougang United rất mạnh khi có được 2 chiến thắng, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của họ. Chúng tôi sẽ có chiến thuật hợp lý để phát huy sức mạnh của tập thể và giành chiến thắng”. Tuyển thủ quốc gia, nhạc trưởng Hoàng Đức cũng cho biết trận gặp Hougang United sẽ là cơ hội để toàn đội thể hiện mình: “Sau chiến thắng Phnom Penh Crown, chúng tôi cũng đọc được nhiều thông tin không hài lòng về cách chơi của đội. Trong bóng đá có trận chúng tôi chơi tốt, trận chơi không tốt là bình thường. Nhưng sự góp ý của mọi người giúp chúng tôi nỗ lực chơi tốt hơn. Chắc chắn Viettel sẽ tập trung toàn lực để thắng Hougang United”.

Tại bảng G, Visakha FC (Campuchia) đang dẫn đầu với 6 điểm nhưng vẫn có thể bị loại khi gặp Kedah (Malaysia) 3 điểm ở trận quyết định chiều nay, còn Bali United (Indonesia) 3 điểm gặp đội hết hy vọng là Kaya FC (Philippines) nếu thắng, bảng này có thể sẽ có 3 đội cùng 6 điểm so sánh hiệu số. Ở bảng H chỉ có 3 đội, chiều nay Kuala Lumpur City (Malaysia) đang có 1 điểm nếu thắng Tampines Rover (Singapore) 3 bàn trở lên sẽ giành ngôi đầu bảng, đẩy đội PSM Makassar (Indonesia) 4 điểm xuống thứ nhì. Nếu điều này xảy ra, Hougang United hòa với Viettel vẫn nhiều khả năng giành suất nhì bảng duy nhất đi tiếp.

T.K

Trong khi đó, Hougang United tuy cũng giành chiến thắng trước 2 đội bóng yếu hơn là Phnom Penh Crown và Young Elephants, nhưng xét về lực lượng họ khó sánh với đội chủ nhà có hàng tiền đạo chất lượng với Geovane, Pedro, cùng các vệ tinh xung quanh như Hoàng Đức, Jaha, Duy Thường, Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Minh, Đức Chiến. Ở 2 trận vừa rồi, đại diện Singapore cho thấy không có cá nhân nào thật sự nổi bật. Cầu thủ được xem là trụ cột Andre Moritz dính chấn thương phải bay về Singapore chữa trị. Vì thế, nếu Viettel chơi đúng sức mình thì khả năng chiến thắng của họ sẽ rất cao.

Chính HLV CLB Clement Teo của Hougang United bày tỏ: “Viettel có hàng phòng ngự rất mạnh và các cầu thủ tấn công tốt nên sẽ rất khó cho chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi sẽ tập trung để tìm cơ hội cho mình. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi buộc phải thắng mới có hy vọng, biết đâu sẽ tìm được cho mình cơ hội trước chủ nhà”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.