Vietnam Idol Kids: Choáng với cậu bé lai 12 tuổi chơi được 14 loại nhạc cụ

09/05/2016 16:57 GMT+7

Tại vòng loại Vietnam Idol Kids khu vực phía Bắc, Jayden Trịnh Jesudhass, 12 tuổi, gây ấn tượng khi vừa đàn guitar vừa hát ca khúc 60 năm cuộc đời. Cậu bé cho biết em có thể chơi 14 loại nhạc cụ khác nhau.

Xuất hiện trong trang phục “bụi bặm” cùng cây đàn guitar, Jayden Trịnh Jesudhass (Jayden TJ) gây ấn tượng đối với bộ ba giám khảo Vietnam Idol Kids khu vực phía Bắc gồm ca sĩ Isaac, Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hoài An.
Khi biết Jayden có bố là người Singapore và mẹ là người Việt Nam, nói tiếng Việt không rành, Isaac đã trò chuyện với Jayden một lát bằng tiếng Anh để cậu bé thoải mái hơn, nhưng cũng không quên nhắc: “Anh muốn em nói tiếng Việt vì đây là cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí của Việt Nam. Em cố gắng lên nha!”.
Jayden chia sẻ em yêu Việt Nam vì đồ ăn ngon và âm nhạc tuyệt vời. Hiện em sống cùng bố mẹ và một chú chó tại New Zealand. Biết chơi 14 loại nhạc cụ, mong muốn lớn nhất của Jayden là lan truyền tình yêu âm nhạc đến với mọi người, khiến mọi người hạnh phúc bằng những giai điệu thần kỳ.
Jayden chia sẻ em còn làm quen được với nhiều bạn nhỏ đam mê âm nhạc khác qua cuộc thi.
Đến với Vietnam Idol Kids, Jayden chọn bài hát quen thuộc Sáu mươi năm cuộc đời để thể hiện. Tiết mục của cậu bé lai đã hoàn toàn chinh phục được cả ba vị giám khảo khó tính và nhận được vé vàng tiếp tục vào vòng trong. Giám khảo Văn Mai Hương khuyên Jayden hãy nghe nhạc Việt và học tiếng Việt nhiều hơn. Còn giám khảo Isaac kỳ vọng ở mỗi phần trình diễn sắp tới, Jayden hãy chơi một loại nhạc cụ khác nhau để đem đến sự mới lạ cho chương trình.
Bên cạnh Jayden, nhiều thí sinh nhí khác cũng thể hiện rất tốt phần biểu diễn của mình. Bé Đoàn Khánh Linh làm giám khảo hoàn toàn bất ngờ khi có lối xử lý bài hát khéo léo khiến giám khảo Isaac “nổi da gà”. Isaac nhận xét: “Ở độ tuổi của con thì chú chỉ nghĩ con có giọng hát hay, khỏe và vang thôi. Nhưng cách con hát làm chú Isaac nổi da gà. Con biết cách xử lý những đoạn nào cần lắng, những đoạn nào cần cao trào".
Bé Nam Khánh với trang phục chỉn chu và giọng hát êm đềm, Ngô Văn Tuấn Tú cùng phần trình diễn dân ca quan họ Bắc Ninh mượt mà, cậu bé mũm mĩm Bùi Đức Hiếu với phong cách mạnh mẽ và cực kỳ “máu lửa” trên sân khấu, Nguyễn Thành An cùng phần trình diễn tình cảm và phong thái đĩnh đạc, hay cô bé Phạm Minh Ngọc duyên dáng, đều là những ca sĩ nhí mà giám khảo nhìn thấy có tiềm năng tiến bộ trong những vòng sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.