Vietcombank 'cắt' 260 tỉ đồng lợi nhuận, hạ lãi suất cho tất cả doanh nghiệp

Anh Vũ
Anh Vũ
18/11/2019 15:02 GMT+7

Tại cuộc họp báo nhanh chiều 18.11, Chủ tịch Vietcombank tuyên bố sẽ hạ lãi suất 0,5%/năm cho tất cả các doanh nghiệp .

Đây là lần thứ 3 trong năm nay, nhà băng này cắt giảm lãi suất cho vay. Nếu 2 lần hạ trước (mỗi lần 0,5%/năm) chỉ tập trung các kỳ hạn ngắn và cho các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, thì lần này tất cả các doanh nghiệp đều được hưởng.
Thời gian thực hiện hạ lãi suất bắt đầu từ 1.11.2019 đến hết 31.12.2019.
Cụ thể, các khoản vay thuộc lĩnh vực ưu tiên của các doanh nghiệp sẽ giảm xuống mức tối đa là 5,0%/năm đối với cho vay ngắn hạn hiện hữu, đưa lãi suất về mức thấp hơn 1,5%/năm so với quy định của Ngân hàng nhà nước. Các lĩnh vực ưu tiên gồm: tam nông, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và khởi nghiệp.
Đối với các khoản vay thông thường của các doanh nghiệp, Vietcombank cũng giảm đồng loạt 0,5%/năm.
Chia sẻ thêm với báo chí, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cho biết đợt hạ lãi lần này nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước về mục tiêu năm 2020 giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay.
“Qua cân đối khả năng tài chính, chúng tôi thấy có thể đảm đương được nên tiên phong giảm trước thị trường 2 tháng. Việc này cũng để chia sẻ thêm với cộng đồng doanh nghiệp”, ông Thành cho hay.
Đợt giảm này, vẫn theo Chủ tịch Vietcombank, sẽ tác động trên 320.000 tỉ đồng dư nợ của các doanh nghiệp. Vietcombank chấp nhận giảm lợi nhuận khoảng 260 tỉ đồng. Nếu tính cả 2 đợt giảm trước đó, tổng mức lợi nhuận giảm khoảng 300 tỉ đồng.
“Hạ lãi suất cho vay sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí lãi, mở rộng sản xuất kinh doanh, tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, việc tiên phong hạ trước của Vietcombank theo tôi sẽ tác động tích cực tới thị trường”, ông Thành chia sẻ thêm.

Các doanh nghiệp có cơ hội giảm chi phí lãi vay, mở rộng xuất khẩu

Ảnh Ngọc Thắng

Trước đó, theo báo cáo theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2019, Vietcombank có vốn điều lệ hơn 37.000 tỉ đồng, tổng vốn chủ sở hữu khoảng 81.390 tỉ đồng. Với kết quả kinh doanh khả quan, Vietcombank nâng mức tổng tài sản lên hơn 1,1 triệu tỉ đồng, tăng hơn 7,7% so với cuối năm 2018.
Về kết quả kinh doanh, thu nhập lãi thuần đạt gần 26.000 tỉ đồng, tăng gần 27%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 3.400 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với cuối năm 2018. Qua đó mang lại tổng lợi nhuận trước thuế hơn 17.600 tỉ đồng, tăng 50,7%. Ngân hàng đạt mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 3.817 đồng/cổ phiếu, tăng 46,6%.
Là ngân hàng nhà nước sở hữu vốn nên Vietcombank có khá nhiều lợi thế về dòng tiền gửi lãi suất rẻ. Cụ thể, tiền gửi thanh toán của Kho bạc nhà nước 74.582 tỉ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn bằng VND 3.313 tỉ đồng và tiền gửi có kỳ hạn 69.250 tỉ đồng. Tiền gửi của khách hàng có 224.610 tỉ đồng là không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn 631.270 tỉ đồng.
Trong tổng dư nợ hơn 708.000 tỉ đồng, chủ yếu là nợ đủ tiêu chuẩn với 696.272 tỉ đồng; nợ cần chú ý 4.198 tỉ đồng, còn lại nợ xấu (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) khoảng hơn 7.600 tỉ đồng, chiếm 1,07% (tỷ lệ an toàn dưới 3%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.