TP.HCM triển khai hàng loạt đề án thực hiện cơ chế đặc thù

12/12/2017 08:28 GMT+7

Theo góp ý của các chuyên gia, việc thực hiện cơ chế đặc thù phải giải quyết được các thách thức lớn của TP.HCM về kẹt xe, ngập nước, quá tải bệnh viện...

Ngày 11.12, UBND TP.HCM làm việc với giám đốc các sở ngành, chuyên gia một số viện, trường đại học trên địa bàn TP về kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM.

tin liên quan

Trao 4 cơ chế đặc thù cho TP.HCM
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 vào chiều 24.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, số đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp này nhiều nhất từ trước đến nay, Thủ tướng cũng đã dành nhiều thời gian nhất để trả lời chất vấn trực tiếp.
Theo góp ý của các chuyên gia, việc thực hiện cơ chế đặc thù phải giải quyết được các thách thức lớn của TP về kẹt xe, ngập nước, quá tải bệnh viện...
Đặc biệt, việc tăng thuế, phí, lệ phí cần được nghiên cứu, tính toán kỹ mức độ tác động tổng thể đối với tình hình kinh tế - xã hội của TP, khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP đang tập trung triển khai hàng loạt đề án thực hiện cơ chế đặc thù, trong đó có đề án các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo luật Phí và lệ phí; thí điểm tăng mức thuế đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; sử dụng nguồn thu từ cơ chế đặc thù; huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng; cải cách tiền lương, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập... 
Theo ông Phong, công tác nghiên cứu, chuẩn bị giải pháp, kế hoạch thực hiện cụ thể 19 nhóm công việc lớn liên quan đến các đề án phải hoàn thành trước tháng 6.2018 với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, lộ trình thực hiện phù hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.