Chân dung nghi phạm máu lạnh giết, hiếp bé gái chăn bò 14 tuổi

29/09/2017 13:31 GMT+7

Sáng 29.9, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Rơ Mah Khun, nghi phạm giết, hiếp bé gái 14 tuổi.

Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le, H.Chư Pứh, Gia Lai) là nghi phạm chính trong vụ án giết người, hiếp dâm bé gái 14 tuổi trong lúc nạn nhân đi chăn bò vào ngày 26.9 vừa qua.
Ngoài ra, Khun còn liên quan một vụ hiếp dâm tập thể một bé gái khiến nạn nhân mang thai và một vụ trộm cắp tài sản khác.
Liên quan đến hai vụ án khác
Trước đó, sáng 28.9, ông Mai Bá Khánh Ngọc, Trưởng công an xã Ia Le (H.Chư Pứh, Gia Lai), cho biết trước đây Khun đã thực hiện 1 vụ trộm cắp trên địa bàn xã Ia Le. Tuy nhiên khi đang bị công an xã tạm giữ để điều tra thì Khun đã cạy cửa bỏ trốn.
Cơ quan chức năng đang tiến hành lùng sục, truy bắt thì Khun lại gây ra vụ án giết người, hiếp dâm cháu Rơ Lan H.N. (14 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le).
Chưa hết, trong một vụ án khác, có 7 nghi phạm tham gia hiếp dâm một bé gái 15 tuổi khiến nạn nhân mang thai. Các nghi phạm liên quan đến vụ án khai nhận Khun cùng tham gia thực hiện. Cơ quan chức năng đang mời Khun đến làm việc nhưng vẫn chưa gặp được Khun. Vụ án hiếp dâm này vẫn đang được cơ quan công an huyện điều tra làm rõ hành vi của các nghi phạm để tiến hành khởi tố.
“Do vụ án đã xảy ra từ lâu nên chưa xác định được gì, tuy nhiên tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện hành vi trên nhiều nơi và nhiều lần. Về vụ án này, nhiều nghi phạm chưa đủ tuổi cơ quan chức năng vẫn cho tại ngoại riêng một nghi phạm đủ tuổi (22 tuổi) đã bị bắt để phục vụ điều tra”, ông Ngọc nói.
Khun nhẫn tâm sát hại em N. để thực hiện hành vi đồi bại
Ông Ngọc cho biết thêm Khun là thanh niên hư hỏng, hay uống rượu bia, suốt ngày ăn chơi lêu lổng và rất ít khi ở nhà.
Nghi phạm máu lạnh
Cũng theo ông Ngọc, sáng 27.9, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án giết bé gái chăn bò rồi hiếp dâm. Tại đây, mặt Khun không hề biến sắc, bình tĩnh thực hiện lại hành vi phạm tội. 
Theo hồ sơ công an, khoảng 10 giờ ngày 26.9, Khun đi từ thôn Puối B sang làng Ia Bia chơi. Khi đi tắt qua con dốc Xe Ca (thuộc thôn Phú Hòa) thì phát hiện cháu Rơ Lan H.N. đang đi chăn bò một mình.
Nổi máu tà dâm, Khun đã kéo cháu N. từ nơi phát hiện vào bụi cây cách đó chừng 50 m. Tại đây, Khun đè ngã cháu N. xuống đất rồi lấy chân trái đè lên tay phải, tay phải nắm giữ tay trái cháu N để thực hiện hành vi đồi bại.
Tuy nhiên cháu N. vùng vẫy, cào cấu và chống trả quyết liệt khiến Khun không thể thực hiện ý đồ, Khun đã dùng đá đập 3 - 4 phát vào đầu cháu N. khiến nạn nhân tử vong, rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Thỏa mãn cơn dục vọng, Khun bỏ trốn lên rừng, đến chiều cùng ngày mới về làng Ia Bia tắm rửa. Sau đó Khun về nhà ở thôn Puối B thì bị lực lượng công an mật phục bắt giữ.
Ông Ngọc thông tin thêm “Khi nghe quần chúng báo, ngay lập tức lực lượng công an xã đến hiện trường đồng thời báo cáo lại cho công an huyện đến xử lý. Sau khi kiểm tra hiện trường cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng, tổ chức vây bắt nghi phạm. Trong thời gian tìm kiếm khoảng 2 giờ đồng hồ thì phát hiện nghi phạm về làng”.
Khi phát hiện lực lượng công an, nghi phạm liền bỏ chạy vào vườn bắp. Cơ quan chức năng đã huy động thêm lực lượng vây bắt, đến 17 giờ ngày 27.9 thì nghi phạm bị đưa về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.