Việt Nam xuất siêu sang Hồng Kông 10,4 tỉ USD

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/10/2022 18:42 GMT+7

Số liệu trên được ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI-TP.HCM thông tin tại hội thảo xúc tiến đầu tư sang khu vực Quảng Đông - Hồng Kông - Macao, gọi là khu vực Vịnh lớn.

Ngày 27.10, Phòng kinh tế thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (VCCI-TP.HCM) cùng với Văn phòng kinh tế và thương mại Hồng Kông (HKTEO) tại Singapore, Cục xúc tiến đầu tư Hồng Kông (Invest HK), Hội đồng phát triển thương mại Hồng Kông tổ chức Hội thảo “Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Macao” (GBA) cơ hội đầu tư và kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Các diễn giả tại Hội thảo

NG.NG

Phát biểu khai mạc, ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI - TP.HCM cho biết, Hồng Kông hiện là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam trong đó Việt Nam luôn xuất siêu hàng hóa sang Hồng Kông. Chẳng hạn, năm 2020, sau 1 năm tận dụng các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hồng Kông, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hồng Kông đạt 11,5 tỉ USD tăng 36,4% so với năm 2019. Sang năm 2021, tuy bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 thị trường vẫn tiếp tục tăng cao 18%, Việt Nam xuất siêu sang Hồng Kông 10,4 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2020.

Về đầu tư, Hồng Kông có trên 2.000 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư trên 28,6 tỉ USD, đứng thứ 5/139 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Ngược lại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Hồng Kông còn khá khiêm tốn, 26 dự án với tổng số vốn đầu tư 48,5 triệu USD.

Khu vực Vịnh Lớn (GBA) gồm 2 đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao và 9 thành phố của tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Tại hội thảo, các diễn giả là lãnh đạo cao cấp của Văn phòng kinh tế và thương mại Hồng Kông (HKTEO) tại Singapore, Cục xúc tiến đầu tư Hồng Kông (Invest HK), Hội đồng phát triển thương mại Hồng Kông… đã giải đáp, cập nhật nhiều thông tin quan trọng cho những ai đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào khu vực GBA. Thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Tommy Yuen, Ủy viên phát triển GBA, thông tin GBA là một thị trường khổng lồ với dân số hơn 86 triệu người và tổng GDP đạt gần 2.000 tỉ USD vào năm 2021. Đây cũng là khu vực kinh tế cởi mở và sôi động nhất trên lãnh thổ Trung Quốc. “GBA không chỉ là một chiến lược phát triển quốc gia quan trọng trong việc Trung Quốc liên tục theo đuổi công cuộc cải cách và mở cửa trong Kỷ nguyên mới qua các đột phá về chính sách”, ông Tommy Yuen nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.