Việt Nam xuất khẩu được 26 tỉ USD điện thoại và linh kiện

29/08/2017 17:28 GMT+7

Báo cáo ngày 29.8 của Tổng cục Thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 26 tỉ USD, tăng 14,8%.

Như vậy, nhóm hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu về xuất khẩu của Việt Nam sau 8 tháng. Đứng thứ hai là hàng dệt may đạt 17 tỉ USD, tăng 7,2% và đứng thứ ba là nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,7 tỉ USD, tăng 39,3%. Tiếp theo còn có hàng giày dép xuất khẩu đạt 9,6 tỉ USD, tăng 13% và máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 8,1 tỉ USD, tăng 30,1%...
Nếu xét về thị trường, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 8 tháng đạt 27,2 tỉ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Đứng kế tiếp là thị trường EU đạt 24,7 tỉ USD, tăng 12,7% và Trung Quốc đạt 18,3 tỉ USD, tăng 41,8%...
Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến hết tháng 8, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 135,63 tỉ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 36,4 tỉ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 30,2 tỉ USD, tăng 47,5%, đứng thứ ba là thị trường ASEAN đạt 18,1 tỉ USD, tăng 17,8%... Trong 8 tháng cả nước nhập siêu 2,13 tỉ USD.

tin liên quan

8 tháng, xuất khẩu rau củ quả tăng 46,5%
Báo cáo của Bộ NN-PTNT vừa công bố cho thấy từ đầu năm đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu khối ngành nông sản của cả nước đạt 23,66 tỉ USD, tăng 13,5% so cùng kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.