Việt Nam và Thái Lan ‘nặng nợ' thế nào từ Huỳnh Đức, Kiatisak tới Quang Hải, Chanathip

20/12/2021 20:48 GMT+7

Với vị trí nhì bảng B, đội tuyển Việt Nam phải chạm trán với đội đầu bảng A là Thái Lan ở bán kết AFF Cup .

Dù đội bóng của HLV Park đã thắng Campuchia đến 4-0 nhưng Indonesia cũng làm được điều mà ít ai nghĩ đến, đó là đánh bại Malaysia với tỷ số 4-1. Bằng nhau cả về điểm (10) lẫn hiệu số bàn thắng bại (+9) nhưng đội tuyển Việt Nam đành xếp nhì vì chỉ số phụ kém hơn, đó là số bàn thắng ghi được ở vòng bảng (9 so với 13). Vì vậy, định mệnh như sắp đặt 2 đội bóng nhiều duyên nợ là Việt Nam và Thái Lan phải đụng độ với nhau từ sớm.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan luôn được xem là đối thủ lớn của đội tuyển Việt Nam. Trước đây những Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh, Đỗ Khải...thường vất vả, có lúc là nghẹt thở vì thua liên miên khi đối đầu với Kiatisak Senamuang, Natipong Sritong-In, Tawan Sripan, Dusit Chalermsan...

Bây giờ những Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Công Phượng...đã ở tâm thế khác các bậc cha chú, bậc đàn anh khi so tài cùng Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda...

Kể từ năm 1995, Việt Nam và Thái Lan đã có tổng cộng 24 lần gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia trên mọi đấu trường. Trong đó, “Voi chiến” vượt trội về thành tích đối đầu khi có đến 14 lần giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 lần được đánh bại đại kình địch trong khu vực Đông Nam Á, đó là 3 chiến thắng ở Tiger Cup 1998, AFF Suzuki Cup 2008 và King's Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa cho thấy vị thế của đội cửa trên trước Thái Lan

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã vươn lên một cách mạnh mẽ, qua mặt Thái Lan và chiếm vị trí số 1 ở khu vực. Kể từ năm 2019, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam bất bại trước đội bóng xứ chùa vàng với 1 lần giành chiến thắng tại bán kết King’s Cup (2019) và 2 trận hòa ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mặc dù tuyển Việt Nam được cho là đã thoát khỏi nỗi ám ảnh trước người Thái nhưng “Những chiến binh sao vàng” vẫn chưa cho thấy được vị thế vượt trội của một đội bóng cửa trên khi 2 đội chạm trán. Minh chứng là ở 2 trận đấu gần nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup, tuyển Việt Nam với đội hình được xem là mạnh nhất dưới thời HLV Park Hang-seo vẫn thi đấu rất vất vả trước “Voi chiến”. Đó là chưa kể, đội tuyển Thái Lan có cơ hội trên chấm 11 mét nhưng Theerathon Bunmathan đã thực hiện không thành công trong trận đấu 2 đội gặp nhau trên sân Mỹ Đình.

Việt Nam đối đầu Thái Lan ở 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2020, trận lượt đi diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 23.12 và sau đó 3 ngày tức 26.12 là trận bán kết lượt về, cũng diễn ra vào 19 giờ 30 phút.

Nhiều người vẫn hoài nghi về sức mạnh của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan, và bán kết AFF Cup chính là cơ hội để ông Park, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh...một lần nữa khẳng định vị thế của tuyển Việt Nam trước ‘Voi chiến” Thái Lan và cả trong khu vực Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.