Việt Nam - Trung Quốc cùng 'chia sẻ tương lai'

12/12/2023 06:22 GMT+7

Trao đổi về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tới Việt Nam lần này, ông Nguyễn Văn Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, cho rằng: "Hai bên cũng dự kiến ra thông cáo chung về cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc..."

Trao đổi về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tới Việt Nam lần này, ông Nguyễn Văn Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm sẽ tạo một dấu mốc mới, cú hích mới làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả lĩnh vực.

Thúc đẩy những dự án hợp tác có lợi cho cả hai bên

Cũng theo ông Thơ, dự kiến trong chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình, lãnh đạo hai nước sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thông qua đó, mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Thơ phân tích, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong hơn 70 năm qua "có lúc thăng, lúc trầm", song dòng chảy chính vẫn là hữu nghị và hợp tác. Bởi vì quan hệ hữu nghị và hợp tác phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, cũng như xu thế chung của thế giới và thời đại là hòa bình, hợp tác phát triển. Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc và đi đến những thỏa thuận và hiểu biết chung, định hướng cho tương lai quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các mặt.

"Tin cậy chính trị sẽ cao hơn, hợp tác hiệu quả và thực chất hơn, nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc cũng sẽ được mở rộng hơn. Hai bên cũng dự kiến ra thông cáo chung về cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Đó là tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển phồn vinh, cơ sở để hai bên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân…", ông Thơ cho hay.

Về thúc đẩy hợp tác cụ thể, ông Nguyễn Văn Thơ cũng cho biết, trong chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình, hai bên cũng sẽ thúc đẩy việc kết nối Khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" Việt Nam - Trung Quốc với Sáng kiến "Vành đai và Con đường". Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, việc triển khai hợp tác hiệu quả sẽ phục vụ tốt nhất cho lợi ích nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Vấn đề là thúc đẩy những dự án hợp tác có lợi cho cả hai bên, hai bên cùng có lợi. "Đó cũng là nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc", ông Thơ nói thêm.

"Cơ hội lớn hơn thách thức"

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho hay, trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ đi sâu trao đổi một loạt vấn đề quan trọng, như làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân; cũng như tăng cường phối hợp và hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Hai bên sẽ ký hàng chục văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực, từ hợp tác kênh Đảng, an ninh quốc phòng, hợp tác giữa cơ quan và địa phương, tư pháp, kết nối chiến lược phát triển, kinh tế thương mại, đầu tư, kinh tế số, phát triển xanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thủy lợi, hợp tác trên biển...

Ông Hùng Ba cũng nhìn nhận, trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc "cơ hội lớn hơn thách thức". "Cơ hội chính là sự tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng củng cố và đi vào chiều sâu, nhu cầu hợp tác các lĩnh vực giữa hai bên cũng không ngừng mở rộng và nâng cấp. Có thể nói là việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có ưu thế là thiên thời, địa lợi và nhân hòa", ông Hùng Ba nhấn mạnh.

Đại sứ Hùng Ba cũng cho rằng hai bên sẽ thúc đẩy việc kết nối chiến lược phát triển, đẩy nhanh việc kết nối Khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" Việt Nam - Trung Quốc với Sáng kiến "Vành đai và Con đường". Cùng đó, hai nước cũng cần tăng cường kết nối và liên thông trên đường bộ, đường biển, trên không cũng như là trên mạng internet. "Tôi cho rằng ưu tiên nhất và quan trọng nhất chính là hai bên chúng ta cần phải mở rộng và tăng cường liên thông và hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là cơ sở hạ tầng cứng, như đường sắt và đường bộ cao tốc...", ông Hùng Ba nói.

Việt Nam - Trung Quốc cùng 'chia sẻ tương lai' - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.