Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

27/02/2022 07:35 GMT+7

Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore, trong ngày 26.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số doanh nghiệp , tổ chức tài chính, hạ tầng, năng lượng hàng đầu Singapore, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động quan trọng.

Cụ thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo Ngân hàng UOB, lãnh đạo Ngân hàng DBS, Tập đoàn Capitaland, Liên đoàn sản xuất Singapore (SMF), Tập đoàn Temasek, Quỹ đầu tư ACTIS và Công ty Bridgin Power, Tập đoàn Changi Airport…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn cấp cao VN đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTXVN

Gần 11 tỉ USD cam kết hợp tác

Trước đó, chiều tối 25.2, dự và phát biểu tại buổi Đối thoại doanh nghiệp VN - Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh doanh nghiệp hai nước cần có những hành động cụ thể, thiết thực và xứng đáng để đóng góp vào mối quan hệ này.

Sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư đặc biệt này có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực: cảng biển, đô thị thông minh, năng lượng sạch và tái tạo, phát triển xanh, bền vững, kinh tế số. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giao các bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương giải đáp trực tiếp các kiến nghị, thắc mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Singapore về nhiều lĩnh vực; đặc biệt là định hướng tầm nhìn phát triển của VN trong 10 năm tới với kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất khu vực và thế giới, lộ trình thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu và một số vấn đề khác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu thông điệp VN luôn tạo mọi điều thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước VN và Singapore thành công thông qua việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công khai, minh bạch; khắc phục các bất cập như chi phí dịch vụ logistics cao, các vấn đề về thủ tục hành chính, mặt bằng, nguồn nhân lực.

Qua sự kiện trên, các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác với tổng số vốn cam kết đầu tư lên đến gần 11 tỉ USD. Trong đó, riêng Tập đoàn SOVICO cùng các đối tác liên quan đã có chuỗi thỏa thuận với tổng trị giá lên tới 5,2 tỉ USD.

Hướng đến trở thành động lực của kinh tế khu vực

Cùng ngày 26.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền. Tại cuộc tiếp nguyên Thủ tướng Goh Chok Tong, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của nguyên Thủ tướng Goh Chok Tong đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của VN trên cương vị Thủ tướng Singapore ngay từ những năm đầu thập niên 1990.

Cùng ngày 26.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người VN tại Singapore. Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến công tác người VN ở nước ngoài trong tình hình mới, triển khai Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nêu rõ đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng góp phần phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc.

Cũng vào ngày 26.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cạnh khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Vào tháng 5.2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Singapore, Ủy ban Di sản quốc gia Singapore đã khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Nguyên Thủ tướng Goh Chok Tong bày tỏ tin tưởng vào tương lai của VN, với sự ổn định chính trị và nền kinh tế có độ mở cao, sẽ thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra cho năm 2030 vào dịp 100 năm kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản VN, trở thành động lực của kinh tế khu vực.

Trước khi rời Singapore, Chủ tịch nước và Đoàn đã tới tham quan Trang trại điện mặt trời nổi Tengeh, mới ra mắt tại Singapore. Đây là một trong những trang trại điện mặt trời nổi lớn nhất thế giới, có diện tích bằng 45 sân bóng đá, trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải nhà kính.

Chiều tối 26.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn cấp cao VN đã ra sân bay quốc tế Changi, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.