Việt Nam sắp có thêm đường bay thẳng từ Nha Trang đến Mông Cổ

02/11/2023 16:26 GMT+7

Đường bay thẳng Ulaanbaatar, Mông Cổ - Nha Trang của Vietjet sẽ khai trương từ 15.12.

Việt Nam sắp có thêm đường bay thẳng từ Nha Trang đến Mông Cổ - Ảnh 1.

Mông Cổ là một trong những điểm đến thú vị với du khách Việt

Phạm Hoài Thương

Vietjet hôm nay (2.11) công bố mở đường bay kết nối thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ với thành phố biển Nha Trang của Việt Nam. Đường bay mới được công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ trước sự chứng kiến của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao hai nước, được đông đảo người dân, doanh nghiệp chờ đón, chúc mừng.

Đường bay Ulaanbaatar - Nha Trang của Vietjet có tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần với hơn 5 giờ 30 phút bay mỗi chuyến. Với đường bay mới này, Ulaanbaatar và Nha Trang sẽ gần hơn bao giờ hết. 

Việt Nam sắp có thêm đường bay thẳng từ Nha Trang đến Mông Cổ - Ảnh 2.

Lãnh đạo hai nước Việt Nam, Mông Cổ tham dự nghi thức công bố đường bay mới Ulaanbaatar và Nha Trang của Vietjet

Hành khách trên các chuyến bay giữa Nha Trang và Ulaanbaatar cùng Vietjet sẽ trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, các món ăn nóng, tươi ngon đặc sắc văn hóa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn thân thiện, chuyên nghiệp, dịch vụ chu đáo và tận tâm. Ngoài ra, hành khách còn nhận được bảo hiểm du lịch miễn phí Sky Care, thỏa sức tích điểm đổi quà với chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy của Vietjet.

Đại diện hãng thông tin thời gian tới, Vietjet sẽ không ngừng mở rộng thêm nhiều điểm đến mới, không chỉ kết nối Mông Cổ với Việt Nam mà còn mở rộng mạng bay khắp Việt Nam, tới Úc, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan… và xa hơn nữa. Đặc biệt, với mỗi vé bay được bán ra, Vietjet sẽ trích 5.000 đồng để góp vào quỹ Fly Green dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng đến Net Zero, phát triển bền vững.

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam có bờ biển dài, núi rừng hùng vĩ, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp được vinh danh là di sản văn hóa và kỳ quan thế giới, gây cuốn hút với du khách Mông Cổ. Ngược lại, Mông Cổ có thảo nguyên mênh mông bát ngát, đời sống văn hóa du mục đặc sắc, có sức hấp dẫn với du khách Việt.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.