Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan

19/09/2017 15:23 GMT+7

Sáng 19.9, tại Sư đoàn 317 (Quân khu 7), thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi bế mạc huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chuẩn bị đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiêp Quốc (LHQ) tại Phái bộ Nam Sudan.
Đợt huấn luyện thực hành tổng hợp kéo dài từ ngày 6 - 23.9 với sự tham gia của đoàn chuyên gia quân y Vương quốc Anh do chuẩn tướng Toby Rowland làm Trưởng đoàn; đoàn chuyên gia quân y Hoa Kỳ do đại tá Teresa Frame làm Trưởng đoàn.
Thực hành cấp cứu bệnh nhân
Với nhiều tình huống được xây dựng sát với tình hình thực tế tại phái bộ, các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam đã áp dụng phương pháp hướng dẫn tổng thể, cụ thể, từ quy trình hoạt động chuẩn, phối hợp giữa các bộ phận tới cách thức xử lý một tình huống quân y, đảm bảo đúng yêu cầu của LHQ.
Tiếp nhận bệnh nhân từ xe cứu thương
Tiêu độc khử trùng sau khi vận chuyển bệnh nhân
Chuẩn tướng Toby Rowland, Trưởng đoàn quân y Vương quốc Anh cho biết, các chuyên gia chia thành các nhóm nhỏ giúp cán bộ, nhân viên nắm chắc quy trình hoạt động và thực tế công tác triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Anh tại Phái bộ Nam Sudan như: công tác chỉ huy, quản lý, điều hành, báo cáo, thông tin, tự duy trì bảo đảm, những khó khăn gặp phải khi triển khai tới phái bộ…
Chăm sóc bệnh nhân tại phòng điều trị
Một tình huống cấp cứu cho bệnh nhân
Bên cạnh đó, các chuyên gia nước ngoài cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích, từ quá trình chuẩn bị, đóng gói bộ trang bị trước khi vận chuyển đi Nam Sudan; quá trình vận chuyển bộ trang bị trong nội bộ Phái bộ, công tác chỉ huy...
Hội chẩn
"Kết thúc đợt huấn luyện, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã nâng cao năng lực quản lý, vận hành hoạt động trong môi trường Phái bộ giả định", thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân đội 175 tổng kết.
Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, bệnh viện đã làm chủ được các tình huống khám chữa bệnh, trong đó có những tình huống xử lý bệnh nhân với số lượng lớn cùng thời điểm, với nhiều ca bệnh khác nhau.

tin liên quan

Bệnh viện dã chiến tham gia gìn giữ hòa bình
Ngày 7.8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Trung tâm gìn giữ hòa bình VN tổ chức hội nghị đánh giá sĩ quan, rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên QĐND VN cử lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Bà Mary Tarnowka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, nhấn mạnh: "Đợt huấn luyện đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tới Phái bộ" và tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Nam Sudan trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.