Việt Nam - Nigeria tăng cường hợp tác sản xuất điều

03/02/2015 20:01 GMT+7

(TNO) Ngày 3.2, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị giao thương ngành điều Việt Nam - Nigeria. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), Nigeria là một trong 5 nước có sản lượng điều lớn nhất châu Phi, sản lượng năm 2014 là 120.000 tấn.

(TNO) Ngày 3.2, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị giao thương ngành điều Việt Nam - Nigeria. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), Nigeria là một trong 5 nước có sản lượng điều lớn nhất châu Phi, sản lượng năm 2014 là 120.000 tấn.

Nigeria đang đứng thứ hai trong những nước châu Phi xuất khẩu điều thô sang Việt Nam với số lượng 106.734 tấn năm 2014. Ông Babatola Faresu, Chủ tịch Hiệp hội Điều Nigeria cho biết, nước này có 84 triệu ha đất nông nghiệp nhưng mới chỉ 40% được đưa vào canh tác. Vì thế, Nigeria còn nhiều tiềm năng để phát triển ngành điều, để trở thành nước xuất khẩu điều thô lớn nhất sang Việt Nam.
Tuy nhiên, hợp tác thương mại giữa hai bên vẫn có một số trở ngại như: hạt điều Nigeria có chất lượng còn hạn chế, thanh toán giữa người mua và người bán còn khó khăn, chưa có cơ chế hợp tác để giải quyết các tranh chấp thương mại một cách công bằng và hiệu quả. Tại hội nghị, đại diện ngành điều hai phía đã thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để giao thương thuận lợi hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.