TNO

Việt Nam nhận thêm 2 tiêm kích Su-30MK2 cuối năm 2015

31/12/2015 11:06 GMT+7

(Tin Nóng) Nhà máy chế tạo máy bay mang tên Gagarin ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur (Viễn Đông Nga) vừa bàn giao thêm 2 tiêm kích Su-30MK2 cho Không quân Nhân dân Việt Nam, theo truyền thông Nga ngày 30.12.2015.

(Tin Nóng) Nhà máy chế tạo máy bay mang tên Gagarin ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur (Viễn Đông Nga) vừa bàn giao thêm 2 tiêm kích Su-30MK2 cho Không quân Nhân dân Việt Nam, theo truyền thông Nga ngày 30.12.2015.

Việt Nam nhận thêm 2 tiêm kích Su-30MK2 cuối năm 2015 - ảnh 1
Su-30MK2 chuẩn bị trước khi bay ở Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân tháng 10.2015 - Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Như vậy trong năm 2015 này Nga đã giao cho Việt Nam 4 chiếc Su-30MK2, nâng tổng số Su-30MK2 đã giao lên 8 chiếc (số hiệu từ 8583 - 8590) trong số 12 chiếc đặt mua năm 2013.

Tháng 8.2013, Việt Nam ký hợp đồng đặt mua 12 chiếc tiêm kích đa nhiệm Su-30MK2, tổng trị giá hợp đồng khoảng 600 triệu USD theo truyền thông Nga. Tháng 11 và 12.2014, Nhà máy Gagarin nói trên đã giao 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên cho Việt Nam, 8 chiếc còn lại sẽ bàn giao trong năm 2015.

Tuy nhiên trong năm 2015, phía Nga chỉ giao được 4 chiếc đến thời điểm này, gồm 2 chiếc giao vào ngày 7.8.2015 tại Đà Nẵng và 2 chiếc vào cuối năm. Như vậy 4 chiếc còn lại sẽ phải giao vào năm 2016.

Khi tiếp nhận đủ 12 chiếc, Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ có tổng cộng 36 chiếc Su-30MK2.
Việt Nam nhận thêm 2 tiêm kích Su-30MK2 cuối năm 2015 - ảnh 2
Máy bay Su-30MK2 tại Trung đoàn 923, Sư đoàn không quân 371 - Ảnh: Ngô Tiến Mạnh

Tin Nóng

>> Su-27/30 thuộc top 3 chiến đấu cơ phổ biến nhất
>> Nga cung cấp tên lửa không đối không R-73E cho Việt Nam?
>> Máy bay Mỹ như đồng hồ Thuỵ Sĩ, máy bay Nga như cỗ xe tăng
>> Nga giao Việt Nam 2 tiêm kích Su-30MK2 đầu tiên của năm 2015
>> Tiêm kích Sukhoi, chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.