Việt Nam nêu quan điểm về vấn đề khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc

09/02/2023 17:22 GMT+7

Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định Việt Nam mong muốn Mỹ và Trung Quốc giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9.2, báo chí đặt câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước việc khinh khí cầu Trung Quốc bay vào Mỹ và nước này cho rằng đây là khinh khí cầu do thám, phía Trung Quốc thì nói đây là khinh khí cầu dân sự. Lầu Năm Góc cho biết có nhiều khinh khí cầu được phát hiện đã và đang bay vào các lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc, vậy Việt Nam đã phát hiện hay chưa?

Việt Nam lên tiếng về vấn đề khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 1.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: "Vấn đề khinh khí cầu, quan điểm của Việt Nam mong muốn Mỹ và Trung Quốc giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới".

Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt khẳng định đến nay chưa nhận được bất cứ thông tin nào của các cơ quan liên quan, báo chí và người dân phản ánh về khinh khí cầu lạ ở không phận Việt Nam.

"Tôi tin chắc rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam luôn đảm bảo đầy đủ khả năng an toàn vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ Việt Nam", ông Việt nhấn mạnh.

Như tin đã đưa, khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc lần đầu tiên bay vào không phận Mỹ ở Alaska vào ngày 28.1, trước khi di chuyển vào không phận Canada vào ngày 30.1. Sau đó, nó lại vào không phận Mỹ vào ngày 31.1. Máy bay chiến đấu của không quân Mỹ sau đó bắn hạ khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển bang South Carolina vào ngày 4.2.

Mỹ chia sẻ thông tin về khinh khí cầu của Trung Quốc cho 40 quốc gia

Trong tuyên bố ngày 6.2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quyết định của Mỹ về việc bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đã "tác động nghiêm trọng và gây tổn hại" đến quan hệ song phương, theo AFP.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.