Việt Nam - Mỹ khắc phục hậu quả chiến tranh: Khởi động thêm dự án 65 triệu USD

20/01/2021 18:48 GMT+7

Việt Nam - Mỹ đã ký kết khởi động dự án 65 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh từng bị phun rải chất da cam trong chiến tranh.

Chiều ngày 20.1, tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), các cơ quan hữu quan Việt Nam - Mỹ bao gồm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo quốc gia 701) và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ đã tổ chức lễ công bố kết quả xử lý dioxin hồ cổng 2 (khu vựu trước mặt sân bay Biên Hòa).

Một phần sân bay Biên Hòa được làm sạch dioxin

Đến dự có thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701; ngài Daniel J.Kritenbrink - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam; bà Marie C.Damuor - Tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam và bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ tại Việt Nam.

Hồ cổng 2 sau khi được xử lý dioxin

Ảnh: Lê Lâm

Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 12.2019. Trong năm 2020, dự án đã bốc xúc gần 1.200 m3 trầm tích ô nhiễm dioxin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép tại hồ cổng 2 đưa vào khu xử lý; đồng thời giải phóng và phục hồi toàn bộ diện tích bề mặt hồ cổng 2 (rộng hơn 5.300m3), đáp ứng tiêu chuẩn về ngưỡng dioxin của Việt Nam, đảm bảo về an toàn lao động, con người, môi trường và các công trình xung quanh.
Tiếp nối kết quả đạt được, Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục bàn giao mặt bằng các khu vực ô nhiễm dioxin phía trong sân bay Biên Hòa (tổng diện tích khoảng 7,2ha) cho Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ để tiến hành xử lý, phục hồi và xây dựng các công trình của dự án trong năm 2021.
Cũng tại buổi lễ, hai bên đã ký ý định thư về hợp tác truyền thông khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam; đặc biệt là ký kết khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải chất da cam giữa Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET).
Dự án trị giá 65 triệu USD bao gồm vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Mỹ ngoài ra còn một phần vốn đối ứng ngân sách Nhà nước Việt Nam khoảng 75 tỉ đồng.
Theo đánh giá, dự án thực hiện sẽ tác động tích cực tới ít nhất 100.000 người khuyết tật và gia đình họ, nâng cao năng lực hộ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật trên 8 tỉnh gồm: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Định, Bình Phước, Kon Tum, Đồng Nai, Tây Ninh về lĩnh vực y tế và các mặt của đời sống xã hội.

Thượng trướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời báo chí tại buổi lễ

Ảnh: Lê Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh rất vui mừng khi chứng kiến một sự kiện quan trọng trong nỗ lực khắc phục chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, đây cũng là sự kiện chào mừng 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, và chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho hay trên đường đến dự lễ ông nhận được điện thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 701. “Thủ tướng khen ngợi các cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là cơ quan thường trực 701 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, Covid-19 để thời điểm này bàn giao được hồ cổng 2 cho địa phương. Thủ tướng nhờ tôi chuyển lời chào đến Ngài Đại sứ và lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Mỹ vì đã có sự hợp tác hết sức hiệu quả, chứng tỏ rằng chúng ta càng ngày càng trở nên đối tác tốt hơn, những người bạn Việt Nam - Mỹ”, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.