Việt Nam mới có 21% doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

22/04/2016 12:16 GMT+7

Chia sẻ tại Diễn đàn sản xuất và công nghiệp VN do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức hôm qua 21.4, ông Đoàn Duy Khương, Phó chủ tịch VCCI, cho biết chỉ có 36% doanh nghiệp (DN) VN tham gia vào chuỗi sản xuất định hướng xuất khẩu, tỷ lệ này là khá thấp so với con số gần 60% ở Malaysia và Thái Lan.

Chia sẻ tại Diễn đàn sản xuất và công nghiệp VN do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức hôm qua 21.4, ông Đoàn Duy Khương, Phó chủ tịch VCCI, cho biết chỉ có 36% doanh nghiệp (DN) VN tham gia vào chuỗi sản xuất định hướng xuất khẩu, tỷ lệ này là khá thấp so với con số gần 60% ở Malaysia và Thái Lan.

VN cũng chỉ có 21% DN nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN, chỉ ra cách phát triển công nghiệp của VN hiện nay đang có vấn đề, thậm chí rất nghiêm trọng.
Sau 30 năm đổi mới, tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng tăng 16%, tuy nhiên, lĩnh vực cốt lõi là công nghiệp chế biến chế tạo chỉ tăng 1,6%. Nguyên nhân là do DN chỉ thích phát triển xây dựng, bất động sản, công nghiệp khai khoáng, tập trung gia công… trong khi lĩnh vực quan trọng tạo nền tảng cho tương lai lại rất yếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.