Việt Nam mở rộng cửa cho các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ

Mai Thu
(từ Thổ Nhĩ Kỳ)
01/12/2023 05:00 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, công nghệ cao...

Đề xuất hợp tác làm xe điện, metro

Sáng 30.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì diễn đàn doanh nghiệp (DN) Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara, do Bộ KH-ĐT, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hội đồng kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) tổ chức.

Việt Nam mở rộng cửa cho các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn DN Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sáng 30.11

Dương Giang

Ông Cagatay Ozden, Trưởng bộ phận châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết đây là diễn đàn DN lần thứ 2 giữa hai nước sau năm 2018. Thời gian qua, hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó nhiều DN lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào các dự án hạ tầng cơ sở của Việt Nam. Trao đổi thương mại 2 nước đạt kim ngạch 2,4 tỉ USD và có tiềm năng để kim ngạch song phương tăng hơn nữa.

Ngoài Công ty IC Itas (Tập đoàn IC Holdings) liên danh với các DN Việt Nam đã trúng thầu dự án nhà ga hành khách sân bay Long Thành, còn có dự án 250 triệu USD của Công ty Hayat, chuyên về sản xuất đồ gia dụng cũng như tham gia xây dựng các khu công nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ…

Theo ông Ozden, các DN Thổ Nhĩ Kỳ đều mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều DN tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp, dược phẩm, thế mạnh sản phẩm halal, công nghiệp. Hai nước có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực này. Các DN fintech nước này cũng sẵn sàng hợp tác với DN Việt Nam với sự hỗ trợ của Chính phủ 2 nước. "Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ hợp tác, đối tác với rất nhiều nước, xây dựng mạng lưới sản xuất và công nghệ, hạ tầng cơ sở. Rất mong muốn các DN Việt Nam sẽ cùng tham gia vào các mạng lưới này", ông Cagatay Ozden chia sẻ.

Thông tin thêm, ông Volkan Agar, Thứ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng để thâm nhập thị trường ASEAN. Thế mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ là có nhiều DN trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ quốc phòng, cũng như có thể tự sản xuất các trang thiết bị tinh xảo, trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, giao thông thông minh, logistics…

Chia sẻ tại cuộc gặp với Thủ tướng, ông Ibrahim Cecen, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IC Holdings, nhà thầu tham gia liên danh Vietur trúng thầu gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành, cho biết đang quan tâm nhiều dự án khác tại Việt Nam như đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến metro số 4 tại TP.HCM, tuyến metro số 5 tại Hà Nội…

Còn theo Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Kacir, Thổ Nhĩ Kỳ đang có hơn 100 khu công nghiệp công nghệ cao với các quy mô khác nhau. Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp, công nghệ cao, tự động hóa, công nghiệp quốc phòng, sản xuất ô tô, viễn thám… Ông cũng nhất trí với các lưu ý của Thủ tướng trong hợp tác phát triển các khu công nghiệp và công nghệ cao tại Việt Nam. Đặc biệt, đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các hãng sản xuất ô tô điện của Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác Việt Nam, khẳng định đây là lĩnh vực mới song rất tiềm năng.

Đề nghị công nhận nền kinh tế thị trường Việt Nam

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng sự phát triển vượt bậc của Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung vào các ngành mới nổi, tận dụng được lợi thế là giao điểm giữa 3 châu lục (châu Âu, châu Á và châu Phi) để phát triển.

Chia sẻ với các DN nước bạn, Thủ tướng nêu rõ các trụ cột chính của Việt Nam; lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển... Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ; lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển mới...

Đặc biệt, theo người đứng đầu Chính phủ, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ còn rất lớn, song cơ chế hợp tác còn hạn hẹp. Trong các cuộc trao đổi cấp cao vừa qua, Việt Nam đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Hai bên cũng đang tiến tới đàm phán hiệp định thương mại tự do, tạo điều kiện cho DN hai nước đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn.

Việt Nam sẽ tạo điều kiện hết sức cho các tập đoàn lớn, công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý, đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam. Thủ tướng dẫn chứng vừa qua DN Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia trúng thầu và thực hiện gói thầu công trình lớn nhất của Việt Nam là sân bay Long Thành. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ưu tiên cho nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, tham gia tái cơ cấu nền kinh tế, hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao nội địa hóa để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe nhà đầu tư nếu có vướng mắc, sẵn sàng xử lý kiến nghị để nhà đầu tư yên tâm và sẵn sàng bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư trên tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng thăm Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 30.11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI). Là một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, TAI chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, tích hợp, hiện đại hóa hệ thống hàng không vũ trụ và các dịch vụ hỗ trợ. Lãnh đạo tập đoàn đã giới thiệu về các thế mạnh của nền công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam hơn nữa. Tập đoàn cũng đánh giá cao và đã tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế của Việt Nam năm 2022.

Cảm ơn các hoạt động hỗ trợ, hợp tác của phía Thổ Nhĩ Kỳ với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Hiện đại hóa quốc phòng với tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận hiện đại và thực tế, phù hợp với chiến lược quốc phòng, quân sự của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét khả năng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước, nhất là hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Chiều 30.11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã rời Thổ Nhĩ Kỳ, sang Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tham dự Hội nghị COP28 và các sự kiện song phương. Trước đó, Thủ tướng và phu nhân đã tới thăm bảo tàng Anatolian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.