Việt Nam mở màn Lễ hội pháo hoa quốc tế hoành tráng

30/04/2017 21:48 GMT+7

Đội chủ nhà đã mở màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2017 bằng màn trình diễn hoành tráng và mãn nhãn.

Trước giờ thi đấu, toàn đội có một chút áp lực khi gánh vác trọng trách mở màn. Tuy nhiên ngay sau khi vào cuộc, các họng pháo đã vận hành trơn tru cùng sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nền nhạc do nhạc sĩ Minh Quân viết riêng.
Đêm 30.4, đội Đà Nẵng sử dụng 3.000 quả pháo, trong đó pháo tầm cao khoảng 2.000 quả, dẫn dắt người xem qua 5 chương Thổ, Hỏa, Kim, Thủy, Mộc, khắc họa vùng đất từ thuở sơ khai đến hình thành và phát triển.
Gió thổi về phía cầu Thuận Phước đã tạo thuận lợi cho đội chủ nhà khi nhanh chóng xua tan khói, giúp ban giám khảo và khán giả thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn của đội Việt Nam.
Ngay trước ngày khai diễn, ông Joe Ghazzal, đơn vị tư vấn cho DIFF, đã dành những nhận định rất cao cho đội chủ nhà. Ông Joe Ghazzal đánh giá qua mỗi năm DIFF ngày càng nâng cao tiêu chuẩn, với những đội giàu thành tích hơn, nhờ vậy đội chủ nhà có cơ hội cọ xát và nâng cao kinh nghiệm.
Tròn 10 năm với 8 kỳ DIFF, cùng với những dịp luyện tập pháo hoa thường niên cho những sự kiện của thành phố, và cũng từng dự các cuộc thi pháo hoa khác trên thế giới, đội Đà Nẵng - Việt Nam đã dày dặn kinh nghiệm lên hẳn.
Dưới đây là một số hình ảnh của đội Việt Nam:
Đội Áo ra mắt Lễ hội pháo hoa quốc tế ấn tượng
Âm nhạc sôi động và sự kết hợp nhịp điệu bắn pháo tài tình ăn khớp với tiết tấu là ấn tượng đội Áo mang đến DIFF trong lần đầu ra mắt.
Công ty Fireevent Die Feuerwerker đại diện cho nước Áo tranh tài tại DIFF 2017 ra đời từ năm 1995 với tên nhóm ban đầu là Michael Rzehak GmbH, đến năm 1999 mới thành lập công ty.
Toàn đội được đánh giá có tinh thần tập thể cao với những thành viên rất cá tính, trong đó, đội trưởng kiêm đạo diễn là Michael Rehak.
Tại DIFF 2017, Fireevent Die Feuerwerker quyết tâm giành vị trí cao nhất bởi tại 2 cuộc thi pháo hoa quốc tế 2016 vừa qua tại Đức (Pyronale in Berlin) và Pháp (Master De Feu in Compiegne), đội đều về nhì.
Người Áo tập trung nhiều ở pháo tầm cao và thấp, sử dụng 5 màu sắc tượng trưng cho Ngũ Hành như chủ đề DIFF 2017 là Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn, trong đó tông màu đỏ chủ đạo đại diện cho hành Hỏa, chủ đề của đêm khai diễn.
Bà Mauela Rehak, thành viên nữ duy nhất của đội Áo chia sẻ, để có màn trình diễn tối 30.4, toàn đội đã dành 300 giờ đầu tư, ngay khi đến Đà Nẵng đã đi thăm Ngũ Hành Sơn để có thêm những cảm nhận về danh thắng này, bổ sung cho những ý tưởng trình diễn thể hiện chủ đề của cuộc thi.
Khán giả đã dành cho đội những tràng vỗ tay không ngớt bởi nhịp điệu nhạc sôi động ăn ý với nhịp điệu pháo, nêu bật thông điệp yêu chuộng hòa bình của đội gửi đến DIFF 2017.
Một số hình ảnh của đội Áo:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.